Cảnh sát biển bắt giữ tàu nước ngoài vận chuyển gỗ trái phép

ANTĐ - Kiểm tra tàu nước ngoài di chuyển trên vùng biển Hà Tiên, lực lượng cảnh sát biển phát hiện phương tiện này đang vận chuyển gỗ cẩm và gỗ hương không rõ nguồn gốc.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, rạng sáng ngày 6-9, trên vùng biển Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã kiểm tra, phát hiện tàu KK 20112 do ông Sorm Mao mang quốc tịch Campuchia làm thuyền trưởng đang chở 6m3 gỗ cẩm và gỗ hương không rõ nguồn gốc.

Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra tàu chở gỗ không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu KK 20112 có tổng cộng 4 thuyền viên cùng mang quốc tịch Campichia. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Sorm Mao đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến hành nghề trên biển và nguồn gốc số gỗ đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản và đưa tàu KK 20112 cùng các thuyền viên về cảng An Thới, Phú Quốc, để tiếp tục xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.