Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar tăng sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên

ANTD.VN - Ngày 4-7, Qatar tuyên bố sẽ tăng kế hoạch khai thác lượng khí đốt tự nhiên thêm 30% trong vài năm tới đây. 

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Saad Sherida Al-Kaabi (ảnh), Giám đốc Cơ quan Dầu khí Qatar cho biết, kế hoạch của nước này sẽ tăng sản lượng khai thác khí đốt lên mức 100 triệu tấn/năm vào năm 2024. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Qatar đang chịu sức ép ngoại giao từ các nước láng giềng và đang ở mức nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua.

Các nước gồm  Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Ai Cập, Libya, Yemen và nhiều quốc gia khác trong khu vực đang phong tỏa ngoại giao đối với Qatar và theo đó dẫn tới sự suy thoái về kinh tế sẽ là điều tất yếu.

Trước đó, ngày 3-7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi Qatar cùng các quốc gia láng giềng đưa ra các giải pháp hòa bình giải quyết căng thẳng ngoại giao trên, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẽ không can thiệp vào bất cứ tranh chấp nào hiện có giữa các bên liên quan.