Canada xem xét lại thỏa thuận công ty Trung Quốc mua mỏ vàng ở Bắc Cực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chính phủ Canada vừa cho biết, họ sẽ xem lại thương vụ công ty Trung Quốc mua lại mỏ vàng ở một địa điểm chiến lược của nước này ở Bắc Cực.

Công ty khai thác vàng Sơn Đông sẽ phải chờ thêm 45 ngày để biết họ có thể mua lại công ty TMAC Resources, một đơn vị khai thác vàng của Canada hay không. Công ty này đã trả tổng cộng 165 triệu USD để mua lại dự án khai thác vàng tại vịnh Hope.

Vịnh Hope nằm ở cực bắc của Canada. Nơi đây không chỉ có trữ lượng vàng dồi dào mà còn gần tuyến đường biển nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương qua Bắc Cực.

Khu vực này bị đóng băng gần như quanh năm nhưng các nhà khoa học tin rằng biến đổi khí hậu sẽ sớm mở ra tuyến đường biển mới, tạo ra một con đường lưu thông hàng hải giữa châu Á và châu Âu.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đã leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây

Quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đã leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây

Giá trị chiến lược và tiềm năng chưa khai thác của khu vực này đã khiến một số quan chức Canada đề nghị ngăn chặn thương vụ nói trên.

Đạo luật đầu tư Canada yêu cầu chính phủ phải xem xét mọi thương vụ mua bán của nước ngoài có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trước Sơn Đông, hai công ty khác của Trung Quốc là MMG và Jilin Jien Nickel Industry đã sở hữu một mỏ kẽm và mỏ đồng ở vùng lãnh thổ của Canada ở Bắc Cực.

Việc xem xét thương vụ mua lại TMAC diễn ra khi quan hệ Canada và Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng liên quan đến vụ bắt giữ và dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Huaweii. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng bắt giữ 2 công dân Canada.

Theo kết quả khảo sát của Nanos Research vào tháng 7, 53% người Canada muốn chính phủ theo đuổi các biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc, đồng thời chặn công ty Trung Quốc mua lại các công ty Canada.