Cần “xử” nghiêm khi mới khai hội

ANTĐ - Lễ hội chùa Hương đã chính thức khai hội. Bên cạnh sự náo nức được về đất Phật, nhiều du khách đã không tránh khỏi sự thất vọng.

Một trong nhiều chiếc đò không phao cứu sinh hoạt động ở chùa Hương

Có lẽ, nét “mới” nhất ở lễ hội năm nay chỉ là những thông báo chính thức của Ban Tổ chức về việc tăng giá một số phí dịch vụ đối với du khách (?!). Còn lại, những nghịch lý “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, vẫn tái diễn. Vé trông xe máy, ô tô cao gấp chục lần so với quy định của thành phố; đò chở khách luôn trong trạng thái chở quá số người quy định, và rất ít đò trang bị phao cứu sinh. Nơi đất Phật, không khó để bắt gặp hình ảnh những con thú bốn chân, treo lủng lẳng…

Ban Tổ chức và lực lượng chức năng cần có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng tăng giá vé, đò chở khách quá số lượng người. Cần thiết lập kênh thông tin đường dây nóng để du khách có thể phản ánh kịp thời những tồn tại đến Ban Tổ chức và xử lý nghiêm những vi phạm, để đảm bảo sự an toàn, lành mạnh suốt 3 tháng lễ hội.