Cần tiền đánh bạc, lái xe cầm cố ô tô của bà chủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được giao “xế hộp” với tư cách lái xe riêng, Thắng đã phụ sự tin yêu của bà chủ khi mang ô tô tiền tỷ đi cầm cố...

Ngày 29-12, Viện KSND TP Hà Nội truy tố Phạm Văn Thắng (SN 1984, trú ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) ra trước tòa án cùng cấp về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thu Trang (SN 1982), trú tại Khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo tài liệu truy tố, tháng 11-2019, chị Nguyễn Thu Trang thuê Phạm Văn Thắng làm lái xe riêng. Chị Trang giao cho Thắng chìa khóa xe ô tô hiệu Audi A8, cùng giấy tờ phương tiện mang tên Nguyễn Thu Trang.

Phạm Văn Thắng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Phạm Văn Thắng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Chị Trang và lái xe riêng thỏa thuận, hàng ngày, Thắng có trách nhiệm đến tầng hầm khu đô thị Royal City lấy ô tô đưa bà chủ đi làm ở phố Nguyễn Chí Thanh hoặc chở đi công việc khi cần thiết. Hết giờ làm việc, Thắng lại đón chị Trang về nơi xuất phát và cất xe Audi A8 ở tầng hầm Royal City.

Đến giữa tháng 3-2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, chị Trang không thường xuyên đến công ty mà làm việc ngay tại nhà. Bà chủ bảo Thắng ở nhà nhưng vẫn giao chìa khóa ô tô.

Trong thời gian này, Thắng thường vào mạng internet tìm kiếm game đánh bạc và thua nhiều tiền. Bí bách, anh ta nảy sinh ý định lấy giấy tờ ô tô của bà chủ mang đi cầm cố.

Thực hiện hành vi phạm pháp, chiều 13-4-2019, Thắng đi “xe ôm” đến chỗ để ô tô của chị Trang và lấy đi 1 giấy đăng ký, 1 giấy đăng kiểm phương tiện, rồi mang đi cầm cố được 35 triệu đồng. Số tiền này bị Thắng “nướng” hết vào trò “đỏ đen” trên mạng internet.

Tiếp tục phạm tội, chiều 14-4-2020, Thắng lại đến tầng hầm Khu đô thị Royal City lái chiếc ô tô Audi A8 của chị Trang mang đi cầm cố lấy 120 triệu đồng. Thắng nói dối với chủ hiệu cầm đồ, chiếc xe là của anh ta mua của chị họ, chưa kịp “sang tên”.

Khi cầm cố “xế hộp” bạc tỷ vay tiền, Thắng hẹn sẽ chuộc ô tô ngay trong ngày hoặc chậm nhất là sau 5 ngày. Đến chiều tối cùng ngày, Thắng gọi điện cho chủ cửa hiệu cầm đồ hỏi vay thêm 100 triệu đồng nữa và chỉ vài giờ sau lại vay tiếp 120 triệu đồng. Tài sản bảo đảm vẫn là chiếc xe ô tô Audi A8 của chị Trang.

Sáng 16-4-2020, chị Trang gọi điện cho Thắng đến chở đi làm, nhưng không liên lạc được. Qua zalo, bà chủ tiếp tục nhắn tin cho lái xe riêng và chiều cùng ngày, Thắng nhắn tin cho chị Trang biết việc anh ta đã làm, rồi “cắt” mọi liên lạc.

Sau đó, chị Trang đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngày 20-4-2020, Thắng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội… Theo định giá tài sản, chiếc xe ô tô Audi A8 của chị Trang tương ứng với hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau nửa ngày xem xét tội trạng của bị cáo, TAND TP Hà Nội xác định Phạm Văn Thắng đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đúng như cáo trạng truy tố. Từ đó, HĐXX sơ thẩm đi đến quyết định tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù.