Căn hộ đầu tiên trên thế giới xây bằng công nghệ in 3D

ANTD.VN - Các nhà khoa học thuộc Đại học Nantes của Pháp đã cho ra mắt căn hộ đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng công nghệ in 3D, đáp ứng đầy đủ công năng của một ngôi nhà tại thành phố Nantes. 

Robot chỉ mất 18 ngày để hoàn thành công trình

Các nhà nghiên cứu cho hay, căn hộ được xây dựng ngay tại khu dân cư nhờ một robot có chức năng của một máy in 3D có tên gọi BatiPrint3D. Robot này sử dụng một chất liệu in bằng polymer đặc biệt, giúp đảm bảo cho công trình sau khi được hoàn thiện sẽ bền đẹp trong vòng ít nhất một thế kỷ.

BatiPrint3D chỉ cần khoảng 18 ngày để dựng hình khối hoàn thiện của công trình trên, với việc tạo ra các bức tường rỗng trong lòng, sau đó các bức tường này sẽ được đổ bê tông trong một công đoạn riêng rẽ khác.

Nhà chức trách cho biết căn nhà xây dựng trên diện tích 95m2, gồm 5 phòng này, được trang bị nhiều thiết bị cảm ứng, có chức năng đo lường chất lượng không khí, độ ẩm và nhiệt độ, cũng như thiết bị giúp đánh giá và phân tích các đặc tính nhiệt của công trình này.

Dự kiến, những người chủ đầu tiên của công trình độc đáo này sẽ có thể về ở vào tháng 6 tới.