Bỗng dưng lâm cảnh “màn trời, chiếu đất”
Phản ánh tới Báo An ninh Thủ đô, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh và anh Nguyễn Thành Trung, cùng trú tại 933 đường La Thành, phường Láng cho biết, hai hộ gia đình với tổng cộng 7 nhân khẩu đã sinh sống ổn định tại địa chỉ trên nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau quá trình thu hồi đất phục vụ dự án giao thông, các hộ dân cho rằng quyền lợi về bồi thường và tái định cư của mình có nhiều thay đổi, dẫn đến cuộc sống bị đảo lộn, các thành viên trong giá đình phải đi ở nhờ người thân sau khi toàn bộ nhà ở bị giải tỏa.
Kể lại sự việc, chị Hạnh cho biết, cả hai hộ gia đình đều ủng hộ Dự án Xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), nhưng không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà UBND phường Láng đưa ra. Khu đất tại số 933 đường La Thành có nguồn gốc do bố mẹ nhận chuyển nhượng từ năm 1986, sau đó chia cho các con sử dụng.
Từ năm 1997, gia đình đã nhiều lần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được giải quyết với lý do nằm trong quy hoạch Dự án Vành đai 1. Năm 2004, UBND quận Ba Đình (cũ) đã cấp đổi số nhà từ 85 Đê La Thành thành 933 đường La Thành; các hộ dân được đăng ký hộ khẩu thường trú, đóng thuế nhà đất đầy đủ qua nhiều năm.
“Chúng tôi ở đây ổn định từ trước năm 1990, có hộ khẩu, có số nhà, có xác nhận cư trú. Các hộ mua đất liền kề từ chính gia đình tôi còn được cấp ‘sổ đỏ’, nhưng riêng nhà tôi thì không”, chị Hạnh nói.
Đến ngày 31/12/2024, UBND quận Ba Đình (cũ) ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hơn 6 tỷ đồng cùng một căn hộ tái định cư tại Đại Kim cho hai hộ gia đình.
Cơ sở để lập phương án là xác nhận của UBND phường Ngọc Khánh (cũ) về việc đây là “đất ở đô thị, không tranh chấp”.
Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau, mọi việc bất ngờ thay đổi. Loại đất của hai hộ được điều chỉnh từ “đất ở đô thị” sang “đất nông nghiệp”. Việc điều chỉnh này khiến mức bồi thường cho hai hộ nhà chị Hạnh giảm đáng kể, từ hơn 6 tỷ đồng xuống còn khoảng 800 triệu đồng, và hai hộ không còn thuộc diện được xem xét tái định cư.
“Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương làm đường, sẵn sàng bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Nhưng việc thay đổi chính sách đền bù, thay đổi loại đất khiến chúng tôi mất sạch quyền lợi, rơi vào cảnh không có nhà để ở”, chị Hạnh bức xúc.
Để người dân "tâm phục, khẩu phục"
Một trong những nội dung khiến người dân bức xúc là việc phần diện tích còn lại sau thu hồi tiếp tục bị xử lý sau đó một thời gian ngắn.
Theo chị Hạnh, ngày 11/12/2025, UBND phường Láng phúc tra kiểm đếm diện tích đất là 105,6m2 nhưng chỉ thu hồi 92,4m2. Phần diện tích còn lại khoảng 13,2m2 chưa nằm trong diện thu hồi nên gia đình dựng tạm mái tôn để ở. Tuy nhiên, khoảng hai tháng sau, phần diện tích này tiếp tục bị thu hồi, tháo dỡ khiến cả gia đình ba thế hệ phải đi ở nhờ nhà người thân.
“Ban đầu, cán bộ chức năng nói phần còn lại không thu hồi nên chúng tôi dựng tạm chỗ ở vì cả nhà đã bàn giao mặt bằng rồi. Nhưng sau đó, phần còn lại nay tiếp tục bị phá dỡ nốt. Giờ bố tôi tuổi cao, sức yếu vẫn phải đi ở nhờ khắp nơi”, chị Hạnh nghẹn ngào.
Từ chỗ được xác định là “đất ở đô thị” thành “đất nông nghiệp”, mất quyền tái định cư và giảm mạnh mức hỗ trợ, thu hồi 1 phần, rồi đến thu hồi toàn bộ đất, khiến cả hai gia đình rơi vào cảnh không còn nơi cư trú ổn định. Mỗi lần thay đổi, điều chỉnh phương án lại khiến cuộc sống của 2 hộ gia đình trên bị đảo lộn.
Gia đình chị Hạnh cho rằng quá trình thu hồi, điều chỉnh phương án bồi thường và xác định loại đất còn nhiều vấn đề cần được làm rõ, đặc biệt là căn cứ pháp lý của việc chuyển từ đất ở sang đất nông nghiệp; việc có 2 hộ khẩu của 2 gia đình sống tại địa chỉ 933 đường La Thành nhưng chỉ được xem xét một suất tái định cư; cũng như trình tự thu hồi phần diện tích còn lại sau thời điểm bàn giao mặt bằng ban đầu.
Hai hộ dân này đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Liên quan đến phản ánh này, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch UBND phường Láng xác nhận địa phương đã nhận được đơn khiếu nại của hai hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh và anh Nguyễn Thành Trung.
“UBND phường đã thụ lý đơn và đang xem xét giải quyết, trả lời theo quy định của Luật Khiếu nại”, ông Nguyễn Thanh Tùng thông tin. Đồng thời, Chủ tịch UBND phường Láng giao trách nhiệm cho các phòng, ban chức năng phụ trách giải phóng mặt bằng dự án cung cấp tài liệu, hồ sơ cho phóng viên để trả lời những khúc mắc của người dân.
Được biết, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang được giao rà soát hồ sơ địa chính, lịch sử quản lý và sử dụng đất của trường hợp hai hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh để xác định nguồn gốc, loại đất và thời điểm sử dụng đất nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân theo quy định.
Khi ngôi nhà bị tháo dỡ, đất đai bị thu hồi nhưng quyền lợi còn chưa rõ ràng, thì chịu tổn thương trực tiếp chính là những người dân. Với dự án trọng điểm của thành phố như đường Vành đai 1, điều người dân cần không chỉ là những con số bồi thường, mà còn là sự công tâm, minh bạch và một lời giải thích thỏa đáng để họ không bị bỏ lại phía sau trong chính hành trình phát triển đô thị.