Chủ động phòng ngừa cháy, nổ mùa nắng nóng: Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

ANTD.VN - Trong tháng 3/2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 211 vụ cháy và 3 vụ nổ, làm 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương, thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 14,59 tỷ đồng. Những con số đáng báo động tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ đang hiện hữu trong đời sống hàng ngày, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Minh chứng rõ nét cho nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư đông đúc khi vừa bước vào đầu hè là vụ cháy xảy ra vào hơn 23h ngày 5/5 tại cửa hàng kinh doanh cháo ở số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Cửa hàng nằm liền kề nhà dân phía sau, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 4 người bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH với 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Tại đây, đám cháy bùng phát từ khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói và khí độc, đe dọa cháy lan sang các hộ dân xung quanh. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có người mắc kẹt trong nhà nên đã sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, nhiều mũi chữa cháy được triển khai từ các hướng nhằm khống chế ngọn lửa.

z7800465022178-1ab4b7f51b248ac3f94ba5a86a7977aa.jpg
Hiện trường vụ cháy cửa hàng kinh doanh cháo ở phố Hàng Vôi (Hà Nội)

Đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người, 4 nạn nhân được cứu an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Thực tế cho thấy, mỗi mùa hè đến cũng là thời điểm các sự cố cháy nổ có xu hướng gia tăng. Nền nhiệt cao, độ ẩm thấp khiến nhiều vật liệu dễ bén lửa hơn. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tăng mạnh với hàng loạt thiết bị như điều hòa, quạt, bình nóng lạnh hoạt động liên tục, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy nếu hệ thống điện quá tải hoặc xuống cấp.

Không ít vụ cháy thương tâm thời gian qua xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ như quên tắt bếp, cắm quá nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm, dây dẫn điện cũ hở mạch, hay việc tích trữ xăng dầu, vật liệu dễ cháy ngay trong nhà ở. Đáng lo ngại hơn, nhiều ngôi nhà tại đô thị vẫn tồn tại tình trạng “chuồng cọp”, bịt kín lối thoát hiểm khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi xảy ra sự cố.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ngay từ mỗi gia đình.

z7800403118002-c8e3d4148b3f3624dde22b49a1956514.jpg
Nguyên nhân các vụ cháy vào mùa nắng nóng đa phần do sự cố điện

Theo đó, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện trong nhà; lắp đặt cầu dao, aptomat phù hợp cho từng khu vực và thiết bị có công suất lớn nhằm phòng ngừa nguy cơ quá tải, chập cháy. Tuyệt đối không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn hoặc cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo không tự ý câu mắc, đấu nối dây điện tùy tiện; hạn chế đi dây qua vật liệu dễ cháy. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, bếp từ phải có người trông coi. Đối với khu vực thờ cúng, cần bố trí hợp lý, tránh để đèn, nến, vàng mã gần vật dễ cháy và luôn có người giám sát khi thắp hương, đốt vàng mã.

z7800403118458-67fa26344a4080804119b4b27accfa48.jpg
Nguy cơ xảy cháy vào mùa nắng nóng thường rất cao

Đặc biệt, việc tích trữ xăng dầu, khí gas, các chất dễ cháy trong nhà ở cần được hạn chế tối đa. Ô tô, xe máy và các phương tiện có chứa nhiên liệu phải để cách xa nguồn nhiệt, khu vực đun nấu. Người dân cũng được khuyến cáo không nên để ô tô trong nhà nhằm phòng ngừa nguy cơ tự cháy hoặc ngạt khói độc khi khởi động xe trong không gian kín.

Một trong những nội dung được lực lượng chức năng nhấn mạnh là bảo đảm lối thoát nạn khi xảy ra cháy. Các hộ gia đình không nên lắp “chuồng cọp”, lưới sắt bịt kín ban công, cửa sổ; trường hợp đã lắp phải bố trí cửa thoát hiểm, để chìa khóa tại nơi dễ thấy, dễ lấy. Đồng thời cần chuẩn bị sẵn thang dây, dụng cụ phá dỡ, bình chữa cháy xách tay và thiết bị cảnh báo cháy sớm để kịp thời xử lý sự cố.

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, người già hoặc người khuyết tật, cần xây dựng phương án thoát nạn phù hợp, không khóa cửa phòng, bảo đảm có người hỗ trợ khi cần thiết.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, mỗi gia đình nên chủ động xây dựng các tình huống giả định để tập kỹ năng thoát nạn cho các thành viên. Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng hô hoán cho mọi người xung quanh biết, gọi ngay số điện thoại 114 hoặc báo cho chính quyền, công an địa phương, đội dân phòng gần nhất; đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để xử lý nếu đủ điều kiện an toàn.

Phòng cháy chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Chỉ một phút chủ quan, lơ là cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Trong mùa nắng nóng cao điểm, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động tự bảo vệ chính mình và gia đình trước “giặc lửa” luôn rình rập.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
Báo An ninh Thủ đô là cơ quan của đơn vị nào?
Báo An ninh Thủ đô cập nhật những thông tin gì?