Ông Hun Sen cảnh báo chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến sẽ thất bại nếu không xử lý cả những người bao che và không chấp hành mệnh lệnh.
Trong thông điệp đặc biệt phát đi ngày 24-5, ông Hun Sen nêu rõ việc triệt phá các đường dây lừa đảo trực tuyến phải được tiến hành song với xử lý kỷ luật cán bộ liên quan.
“Các quan chức liên quan phải bị đưa ra tòa để truy tố và tịch thu tài sản. Những tỉnh trưởng, chỉ huy hiến binh và cảnh sát trưởng không thực thi mệnh lệnh phải bị miễn nhiệm,” ông nói.
Ông Hun Sen nhấn mạnh: “Sẽ không thể thành công nếu chỉ bắt những kẻ lừa đảo trực tuyến mà bỏ qua các quan chức đồng lõa và những người cố tình không thi hành mệnh lệnh".
Ông Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền, cũng yêu cầu chính phủ thẩm vấn các nghi phạm bị bắt để làm rõ cách họ có thể nhập cảnh Campuchia mà không có hộ chiếu.
Theo tuyên bố của chính phủ, từ tháng 7-2025 đến giữa tháng 4-2026, lực lượng chức năng Campuchia đã đột kích hơn 250 trung tâm lừa đảo trực tuyến, trong đó có 91 sòng bạc bị lợi dụng cho hoạt động phạm pháp.
Nhà chức trách cũng trục xuất 13.039 công dân nước ngoài liên quan đến các đường dây này.
Ngày 6-4 vừa qua, Campuchia chính thức ban hành Luật chống lừa đảo trực tuyến. Luật quy định mức án lên tới 30 năm tù hoặc tù chung thân đối với những kẻ cầm đầu. Đây là bước đi mạnh tay nhất của nước này nhằm xóa bỏ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo đang làm tổn hại uy tín quốc gia và an ninh khu vực.