Cái bẫy của gái mại dâm công nghệ cao ở "Thung lũng Hoa vàng"

ANTĐ - Theo thống kê của nhà chức trách, thu nhập trung bình của cư dân thành phố San Jose (nằm trong thung lũng Silicon Valley - còn được gọi bằng cái tên trữ tình là “Thung lũng Hoa vàng” bởi nơi đây tràn ngập màu vàng của một loại hoa cải) hiện ở mức 96.000 USD/năm, gấp đôi GDP tính trên đầu người tại Mỹ. Những anh chàng giàu có và độc thân dễ dàng trở thành khách hàng tiềm năng của dịch vụ “giải khuây” cao cấp ở đây. 

Nhân viên phục vụ là những “công nhân” (sex-worker) - một thuật ngữ khá rộng dùng để chỉ một số dịch vụ bao gồm massage tình dục, mại dâm, hẹn hò và các công việc khác liên quan đến tình dục. Một gái “bán hoa” ở đây có thể kiếm được gần 1 triệu USD sau 10 năm hành nghề.

Những công nhân “sex-worker”

Nằm tại trung tâm công nghệ của nước Mỹ, hoạt động mại dâm tại đây cũng được hỗ trợ đắc lực bởi các phương tiện, dịch vụ tiên tiến. Siouxsie Q, một gái mại dâm 28 tuổi tự hào khoe mình có tài khoản trên các mạng xã hội như Tumblr, Instagram, Facebook, Twitter và thậm chí là 2 website riêng. Cô cho biết đây là công cụ hữu hiệu để tiếp thị bản thân.

Q cũng cho biết khách hàng của cô có độ tuổi 21-61, một số là những anh chàng mới khởi nghiệp, một số là giám đốc công nghệ. Tất cả đều tìm kiếm chung một thứ “đổi gió” sau những giờ làm việc dài dằng dặc đầy áp lực. “Nhiều khách hàng đề nghị cả hai cùng tắt điện thoại và tận hưởng 2 đến 3 giờ trò chuyện với nhau thay vì qua giao diện màn hình máy tính hay điện thoại, không còn lo ngại đến cổ phiếu của ai đó tăng hay giảm” - Q nói.

Điều đáng nói là làm thế nào những “sex-worker” này có thể dùng cả công cụ và ngôn ngữ của những công ty công nghệ trong vùng để xây dựng hình ảnh cũng như cố gắng thay đổi cách cộng đồng nhìn nhận về công việc của họ.

Kitty Stryker là một nhân viên marketing mạng xã hội cho một công ty mới thành lập ở đây. Cũng giống như các “sex-worker” khác, Kitty cũng dùng những ứng dụng tương tự để phát triển ngành kinh doanh ban đêm của mình. “Mọi thứ tôi biết về marketing mạng xã hội đều được dùng để marketing công việc mại dâm. Hiện tại, tôi hay dùng trang Hootsuite, dùng cả Klout và cả ứng dụng lịch trên Twitter, đây là ứng dụng miễn phí và đơn giản nhưng có thể thu thập dữ liệu phân tích rất thú vị” - Kitty cho biết.

Thậm chí, các “sex-worker” còn tự viết chương trình máy tính để tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp của họ. Josephine cho biết: “Tôi đang thử nghiệm một chương trình, một cuốn sổ dành cho các lao động tình dục. Chúng tôi đăng nhập và điền thông tin các khách hàng của mình vào đó một cách rất kín đáo và an toàn”.

Mặt tối sau giây phút “giải khuây”

Tuy nhiên, sự phát đạt của ngành công nghiệp nhạy cảm này cũng mang lại nhiều hệ lụy về xã hội cũng như pháp luật cho thung lũng Silicon và nước Mỹ. 

Cody Salfen - một nhà điều tra tư vốn từng làm việc liên quan đến nhiều vụ nổi cộm ở Silicon Valley - nói, cái hào nhoáng của địa danh này đã che giấu đi bên dưới nó cả một thế giới của ma túy, tiền tài, tình dục và chết chóc.

Theo số liệu của cảnh sát San Jose, kể từ khi ngành mại dâm tại đây phát triển, số vụ bắt giữ liên quan đến tình dục đã tăng tới 35% trong 2 năm 2010 - 2011. Mới đây nhất, ngày 9-7, gái làng chơi Alix Tichelman (26 tuổi) bị buộc tội tiêm heroin quá liều cho một lãnh đạo của Google khiến ông này tử vong. Theo cáo trạng, vào ngày 23-11-2013, cảnh sát California nhận được tin báo một người đàn ông chết không rõ nguyên nhân tại bến cảng Santa Cruz. Sau khi đến hiện trường, họ phát hiện có camera giám sát ghi lại cận cảnh vụ việc cho thấy, nghi can đã bình tĩnh thu dọn ma túy và ống tiêm, rồi kéo rèm che lại trước khi bỏ đi.

Sau cái chết đó, Tichelman bỏ trốn đến thành phố Folsom, cách khoảng 3 giờ lái xe từ Santa Cruz. Cảnh sát California đã giăng một cái bẫy hoàn hảo suốt nhiều tháng để dụ Tichelman về lại Santa Cruz. Họ thiết lập cuộc hẹn với cô gái, dùng một người đàn ông ảo làm mồi nhử và hứa sẽ trả Tichelma 1.000 USD cho một lần “vui vẻ”. Thủ phạm bị bắt giữ khi vừa bước vào một khách sạn cao cấp ở thành phố Santa Cruz.

Trong cuộc thẩm vấn, cảnh sát cho biết Tichelma vô cảm trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Cô ta còn tuyên bố đã lên giường với hơn 200 khách hàng nam giới, bằng cách tạo quan hệ trên trang mạng SeekingArrangement, nơi các cô gái có thể tìm những người đàn ông giàu có, có thể chu cấp cho họ. Theo đài NBC ở Atlanta và báo The Atlanta Journal-Constitution, họ đang xem xét một nạn nhân khác 53 tuổi cũng là người khá nổi tiếng xem có liên quan đến bị can Tichelman hay không?

Mới đây, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ra lệnh đóng cửa trang web MyRedbook, được gái mại dâm sử dụng để quảng cáo dịch vụ và thương lượng với khách hàng. Những phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp mại dâm phụ thuộc rất nhiều vào MyRedbook để kiểm tra khách hàng của họ. Thứ nhất, trang web này cho phép họ quảng cáo “thân xác” miễn phí. Thứ hai, đây cũng là trang web để gái mại dâm chia sẻ về những trường hợp họ cảm thấy không an toàn hay các vụ bạo hành. Không còn trang web này, gái mại dâm rất khó khăn để tìm kiếm và kiểm tra khách hàng. Khách hàng nam giới cũng sử dụng trang web MyRedbook để xem xét và thảo luận những kinh nghiệm tìm gái mại dâm.

Liên quan đến việc đóng cửa MyRedbook, các lực lượng chức năng cũng bắt giữ Eric Omuro đến từ thành phố Mountain View, California và Annmarie Lanoce (Rocklin, California) với tội danh tổ chức và môi giới mại dâm trên MyRedbook.com. Ước tính Omuro đã thu lợi hơn 5,4 triệu USD từ trang web này. 

Nhưng thế giới Internet đầy rẫy những website như vậy. Chúng vừa giúp mở rộng thị trường sex, vừa giúp khách hàng mua dâm một cách bí mật.