Ca sĩ Thủy Tiên: Hát Bolero vì đã đến lúc bất chấp thị phi

ANTD.VN - Từ nhạc Pop, nhạc Dance, thậm chí là Rock bỗng dưng "nhảy" sang hát Bolero, Thủy Tiên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước bước chuyển mới mẻ của mình.

Có người cho rằng, Thủy Tiên cũng như nhiều người khác, hát Bolero theo trào lưu. Đáp lại, vợ của cầu thủ Công Vinh thẳng thắn chia sẻ, cô không hát theo trào lưu, càng không định trình làng sản phẩm Bolero đầu tay giữa lúc nhiều nghệ sĩ đưa ra các phát biểu gây tranh cãi về dòng nhạc này. Trái lại, Thủy Tiên quả quyết, cô hát Bolero vì nhu cầu của khán giả.

Đoán trước khen chê

Nhu cầu ấy xuất phát từ lần Thủy Tiên đi lưu diễn ở Mỹ và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả khi hát nhạc phẩm “Người đi ngoài phố”. Khi ấy, nhiều người hỏi Thủy Tiên mua đĩa nào thì có bài hát này và cô có hứa rằng sẽ thực hiện một album riêng về dòng nhạc Bolero để tặng mọi người. Cũng theo tiết lộ của Thủy Tiên thì album Bolero này đã được cô bắt tay vào thực hiện từ 3 năm trước nhưng đến giờ mới hoàn thiện xong xuôi vì còn tùy thuộc vào êkip và cảm xúc của cá nhân mình. Nữ ca sĩ thổ lộ, Bolero là dòng nhạc huyền thoại mà cô từng được nghe từ khi còn rất bé, khi chưa biết đọc, biết viết nhưng đã thuộc làu làu các câu hát Bolero.

Trước khi quyết định ra mắt album “Tiếng hát Thủy Tiên và những tuyệt phẩm Bolero”, Thủy Tiên bảo, cô đã đoán được phần nào những phản ứng từ mọi người, bao gồm cả các bình luận khen chê trái chiều và xác định không nên nao núng quá nhiều trước những lời nhận xét ấy. Thay vào đó, bà xã Công Vinh xác định, điều quan trọng nhất khi thực hiện album này là cô được làm những gì mình thích.

Ngay cả khi “cha đẻ” của nhiều bản nhạc “sến” - nhạc sĩ Vinh Sử thẳng thắn đưa ra những nhận xét về hạn chế của mình khi hát nhạc Bolero, Thủy Tiên cũng khiêm tốn thừa nhận, có lẽ nhận định đó đúng ở góc nhìn của ông nhưng giữa cô và vị nhạc sĩ tài danh này có khoảng cách nhất định về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nên có suy nghĩ và góc nhìn khác nhau. Nói cách khác thì sự thẩm thấu Bolero theo cách của người trẻ và người lớn tuổi thường không giống nhau. Thủy Tiên tâm sự, việc tiếp thu những lời góp ý cũng là cách để cô hoàn thiện bản thân mình. 

“Chỉ cần là nhạc thì nhạc gì Thủy Tiên cũng hát, đã đến thời điểm bất chấp rồi, không còn sợ gì cả, nên thể loại gì cũng... chơi, chỉ có duy nhất quan họ là chưa thử bao giờ mà thôi” - Thủy Tiên hài hước chia sẻ.

Ca sĩ Thủy Tiên: Hát Bolero vì đã đến lúc bất chấp thị phi ảnh 2Công Vinh ủng hộ vợ hát Bolero hết mình

Cầu thủ Công Vinh là "fan" trung thành của Bolero

Một điều nữa khiến nhiều người bất ngờ khi Thủy Tiên “tung” album Bolero, đó là chồng cô -  cầu thủ Công Vinh lại chính là người biên tập cho sản phẩm âm nhạc đặc biệt này. Nữ ca sĩ chia sẻ, Công Vinh tuy không hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp nhưng là một người rất yêu và chỉ toàn nghe nhạc Bolero, lại hiểu tâm tư và chất giọng của vợ nên cô hoàn toàn tin tưởng khi nhờ anh cho mình những lời khuyên khi hát và sắp xếp bài hát sao cho hợp lý nhất.

Chia sẻ thêm về người bạn đời của mình, Thủy Tiên kể, Công Vinh cũng là người có "máu" Bolero từ nhỏ và am hiểu về dòng nhạc này. Tới tận bây giờ, ngoài việc "phải" nghe nhạc vợ để góp ý ra thì Công Vinh chỉ nghe Bolero. Cũng bởi rất yêu và hiểu cả Bolero lẫn vợ nên Công Vinh không ngần ngại đưa ra những nhận xét khiến vợ nhiều khi “nóng” mặt, ví như khi anh góp ý với Thủy Tiên về việc cách hát của cô nghe lần đầu hơi “hoảng hồn” nhưng càng lâu thì càng quen và càng thấy yêu. Từ chỗ thẳng thừng chỉ ra những điểm chưa mấy hài lòng khi nghe vợ hát Bolero, đến giờ Công Vinh thường khoe với mọi người về "chất" riêng của vợ khi bén duyên với dòng nhạc này. 

Thủy Tiên kể, trước những ý kiến bàn ra tán vào về việc mình “lấn sân” sang hát Bolero, cô nhận được sự động viên từ ông xã. Cả hai vẫn nói vui với nhau là cùng có số thị phi để vượt qua mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn. Bà xã của Công Vinh tâm sự, tình yêu của vợ chồng cô đến từ sự đồng cảm và gắn bó bền lâu nhờ thấu hiểu. Cô quan niệm, cuộc sống là bức tranh nhiều màu sắc, có gam màu sáng và cả gam màu tối. Cũng như vậy, tuổi thơ của cô và Công Vinh đều nhuộm bởi gam màu tối và giờ là lúc cả hai vẽ lại màu sáng cho cuộc đời mình. 

Thủy Tiên bảo cô vẫn nhớ cuộc điện thoại đầu tiên Công Vinh gọi cho mình. Khi đó, anh hỏi về ước mơ trong tương lai của cô và nhận được câu trả lời rất thật rằng: cô ước mơ có một chiếc xe ô tô để đi lại không bị mưa nắng, có 2-3 tỷ đồng trong tài khoản và một ngôi nhà có hai phòng ngủ. 5 năm sau đó, cô có được nhiều gấp 10 lần những gì mình mơ ước.

Nữ ca sĩ nói vui, cô bắt đầu thúc mình làm việc chăm chỉ hơn để có được vài trăm tỷ trong tay. Tuy nhiên, chính Công Vinh đã nói với vợ rằng, nếu không biết dừng lại lòng tham của mình thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Ngẫm nghĩ về những điều anh nói, cô nhận ra mình đã có đủ những gì từng mơ ước và quyết định dừng lại để tận hưởng mọi thứ đang có.

Cô hiểu rằng không cần phải giàu hay có được mọi thứ trên đời trong tay mới là hạnh phúc mà hạnh phúc là khi biết được điểm dừng, biết cảm thấy đủ và dừng lại hưởng thụ.

Đó có lẽ cũng là lý do một Thủy Tiên cá tính, thích phá cách ngày nào giờ đã trở thàng một cô ca sĩ chậm rãi, suy nghĩ sâu sắc và phản ứng trước mọi sóng gió một cách rất nhẹ nhàng. 

Thủy Tiên kể, trước những ý kiến bàn ra tán vào về việc mình "lấn sân" sang hát Bolero, cô nhận được sự động viên từ ông xã. Cả hai vẫn nói vui với nhau là cùng có số thị phi để vượt qua mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn.