Ca sĩ Lệ Quyên: “Phụ nữ tuổi U40 là thanh xuân lần thứ 2”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Có mặt tại Hà Nội để cùng êkip chuẩn bị cho liveshow “Người tình in Concert”, Lệ Quyên thẳng thắn đối diện với sự quan tâm của mọi người khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, sau khi cô chính thức ly hôn.

Giọng ca được mệnh danh “nữ hoàng phòng trà” chia sẻ, sau biến cố trong đời sống riêng, cô nhìn nhận mọi thứ xung quanh theo hướng tích cực, bớt cứng nhắc và nguyên tắc như trước kia. Đó là lý do mọi người thấy cô thoải mái hơn khi bộc lộ những cảm xúc của bản thân trên trang mạng xã hội cá nhân.

Nữ ca sĩ tâm sự, nếu như lúc trước định viết gì, cô cũng đều đắn đo, cân nhắc rất kỹ càng, thì bây giờ cô tự do hơn trong suy nghĩ và cách sống. Nhờ vậy, cô sóng cởi mở, phóng khoáng và dám nói ra những điều mình nghĩ. Cô cũng hào hứng làm mới mình với việc cắt tóc ngắn, mặc những bộ trang phục đem lại cho mình sự tươi mới, hứng khởi và nghe cả nhạc Rap mỗi khi rảnh rỗi. Nữ ca sĩ khẳng định, phụ nữ tuổi U40 là thanh xuân lần thứ hai, thành đạt nhất định, tròn đầy cảm xúc. Sự thay đổi này theo như lời Lệ Quyên là do cô cảm thấy cần phải như thế chứ không phải vì đang ở cạnh ai.

Không phủ nhận, cũng không xác nhận tin đồn đã có “người mới”, Lệ Quyên giãi bày, với cô thì tình yêu là thứ làm mình mới mẻ nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện cá nhân, mà từ trước đến nay, cô lại luôn muốn kín đáo giữ cho mình sự riêng tư, không muốn bị hiểu nhầm là dùng chuyện tình cảm để PR đánh bóng tên tuổi. Tuy vậy, giọng ca sinh năm 1981 cho biết, cô chưa bao giờ dừng yêu. Thậm chí, quan niệm của cô về tình yêu vẫn thế và cô vẫn bị thu hút bởi tuýp người đàn ông có trách nhiệm, tư cách, có thể đem lại cho mình cảm giác bình yên bởi “nếu không có bình yên thì sẽ không có bất cứ điều gì cả”.

Cũng theo Lệ Quyên, cách đây hơn chục năm khi cô bắt đầu tạo dựng được cho mình danh tiếng và chỗ đứng riêng, nhiều người nói cô nên chọn mẫu người đàn ông “vĩ đại và nổi tiếng” nhưng cô lại không nghĩ vậy. Thay vào đó, cô chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần người đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc và không muốn giấu đi niềm hạnh phúc đó. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô cũng giống như những người phụ nữ khác, cần một chỗ dựa yên ổn về mặt tinh thần. Đến giờ, cô vẫn tin rằng khán giả yêu mến mình bởi âm nhạc nên không nhất thiết phải phơi bày những gì liên quan đến đời tư

“Tôi quan niệm cái gì đến sẽ đến. Tôi muốn mọi thứ tự nhiên vì tôn trọng và muốn giữ gìn cho người bên cạnh của mình. Yêu nghệ sĩ không phải hên” đâuxui” thì đúng hơn. Yêu nghệ sĩ lớn càng khổ, là cái bóng, bị so sánh thiệt thòi. Người dám ở bên cạnh mình phải an ủi, trân trọng đừng mang họ ra chăng đèn nháy như vậy. Khi yêu ai cũng là người bình thường cả thôi.” – Lệ Quyên bộc bạch.

Nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ gây nhiều tiếc nuối, Lệ Quyên khẳng định, trước khi đi đến quyết định ly hôn, cô đã sống rất tích cực và luôn cố gắng vun vén cho những gì mà mình lựa chọn. Lệ Quyên tự nhận mình thuộc tuýp người ngại thay đổi, nên rất sợ những sự thay đổi quá lớn như vậy. Song đến một lúc nào đó, cô nhận ra sự thay đổi là cần thiết thì sẽ chấp nhận. “Nữ hoàng phòng trà” thổ lộ, cô không hối tiếc vì sự tan vỡ này bởi cũng đã “cố gắng hết sức rồi”. Có những câu chuyện mà theo Lệ Quyên là không thể nói bằng lý thuyết sáo rỗng và mọi người xung quanh đều có đủ sự tinh tế để nhận ra những điều cô nói có phải là sự thật hay không. Cô tin rằng không phải tự nhiên mà mọi người yêu mình, ủng hộ và ở bên cạnh khi mình cần.

Lệ Quyên trải lòng, từ xưa đến giờ cô luôn sống vì người khác nhiều hơn là sống cho mình. Vì vậy, khi bản thân gặp sóng gió và biến cố dù lớn đến thế nào, cô vẫn bình thản vượt qua một cách dễ dàng với suy nghĩ: “Không ai chỉ sống duy nhất với quá khứ”. Dù thế, cô cũng không phủ nhận hay phủi sạch quá khứ mà cho rằng “quá khứ vẫn tiếp nối với hiện tại và kéo dài đến tương lai”, bởi lẽ đó cần phải dung hòa mọi chuyện ở mức đúng mực và thoải mái nhất có thể. Cá nhân cô vẫn mong những điều tốt đẹp nhất đến với người cũ, cụ thể ở đây là chồng cũ. Nữ ca sĩ tiết lộ, sau khi chia tay, cô và chồng cũ dù ít khi liên lạc nhưng vẫn xem nhau là bạn bè. Vả lại, có lẽ do cô bình thản đón nhận mọi chuyện nên sự bình thản ấy cũng được lan tỏa đến với anh.

Trong lần hiếm hoi nhắc đến chồng cũ “hậu” ly hôn, Lệ Quyên cho biết, anh là người hiền lành, đàng hoàng và cả hai vẫn trao đổi với nhau để tìm ra cách nuôi dạy con trai chung. Lệ Quyên chia sẻ, con trai của cả hai cũng đã lớn nên nhận thức được hết những gì xảy ra với gia đình và bố mẹ mình. Cô dạy cậu bé sự mạnh mẽ và tích cực đối diện với chuyện gia đình tan vỡ.

“Lúc nào tôi cũng nghĩ cuộc đời đã cho mình quá nhiều thứ nên có thiệt thòi vì người khác cũng không sao và tôi ít khi than mình thiệt thòi lắm. Bởi vì, đôi khi theo quy luật cuộc đời thì sự thiệt thòi đó chỉ là thử thách thôi và mình sẽ được bù đắp bằng cách khác. Bù đắp ở đây không hẳn là nay mình mất người thân này, mai mình được bù đắp lại một trăm người thân khác. Có những sự bù đắp vô hình nhưng luôn có trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm nhận thấy mình là người may mắn.” – Lệ Quyên giãi bày.

Bằng Kiều sẽ là một trong những "người tình" sẽ xuất hiện cùng Lệ Quyên trong live-concert sắp tới

Bằng Kiều sẽ là một trong những "người tình" sẽ xuất hiện cùng Lệ Quyên trong live-concert sắp tới

Trở lại với các hoạt động nghệ thuật trong thời gian sắp tới, Lệ Quyên cho biết, cô có kế hoạch tái ngộ khán giả Thủ đô trong chương trình “Người tình in Concert” diễn ra vào tối 7-3 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đêm nhạc mở màn cho dự án âm nhạc thường niên với những câu chuyện được kể bằng âm nhạc.

Trong chương trình lần này, Lệ Quyên sẽ cùng với những "người tình" trên sân khấu như: Bằng Kiều, Quang Lê, Tuấn Hưng, Nguyễn Hưng, Lân Nhã…trải lòng mình bằng một hình ảnh hoàn toàn mới, nhiều mảng miếng sâu sắc và tình tứ. Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Lệ Quyên nói vui, nhiều người cho rằng phải thoải mái, vui vẻ mới hát được nhưng cô lại thấy cảm xúc không cần lúc nào cũng phơi phới vì đôi khi tiếc nuối đau khổ lại làm mình thăng hoa.

Chia sẻ về việc lựa chọn Lệ Quyên làm gương mặt đầu tiên cho “Người tình in Concert” số 1, nhà sản xuất Nguyễn Thùy Dương cho biết: Lệ Quyên là một người bạn, người em của mình từ những ngày cô mới bắt đầu vào nghề. Chứng kiến Lệ Quyên từ những ngày đầu bỡ ngỡ đứng trên sân khấu, trải qua biết bao thăng trầm để trở thành một "nữ hoàng Bolero" như ngày nay.