Hoàng Hồng Ngọc cho biết, cô đã viết ca khúc này ở quãng vừa phải, ai hát cũng được và dễ phối khí để phù hợp với nhiều chương trình biểu diễn khác nhau. Bản phối khí đầu tiên của ca khúc mang âm hưởng mạnh mẽ, như một hành khúc về công an Thủ đô đã được chọn làm nhạc cho bộ phim “Tường lửa Tràng An”, một bộ phim về chuyên án chống tội phạm lừa đảo qua mạng.
Nhưng cũng là ca khúc này khi được chơi với piano sẽ có sự bay bổng, mang không khí của Hà Nội với lời ca mở ra khung cảnh rất đẹp về Thủ đô: “Hà Nội đẹp lắm, nắng sớm nhuộm màu hòa bình, xanh con đường, xanh góc phố, xanh hy vọng”. Và xuất hiện trong khung cảnh lãng mạn ấy là hình ảnh của các chiến sĩ Công an Thủ đô lặng thầm với công việc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Ở tác phẩm này, Hoàng Hồng Ngọc muốn giữ được yếu tố ngợi ca những người chiến sĩ Công an Thủ đô, nhưng vẫn nói lên hình ảnh của Hà Nội trong thời bình.
Theo tác giả Hoàng Hồng Ngọc, cô đã rất vui vì ca khúc từ khi ra đời đã nhận được sự ủng hộ của các chiến sĩ công an. Và một lần nữa, ca khúc sẽ được vang lên trong chương trình phát động cuộc thi video clip “Tổ quốc bình yên” với phần thể hiện do chính Hoàng Hồng Ngọc đảm nhận.
Hoàng Hồng Ngọc cho biết: "Là một chiến sĩ quân đội, khi thể hiện ca khúc về lực lượng công an, tôi có sự đồng cảm khi khoác lên mình bộ quân phục. Tôi mong muốn, qua tác phẩm và phần thể hiện của mình, sẽ truyền đến các chiến sĩ công an Hà Nội niềm tự hào về lực lượng Công an Thủ đô, những người giữ trên vai trọng trách bảo vệ Đảng, Tổ quốc và người dân của mảnh đất nghìn năm văn hiến".