Cà chua Đà Lạt rớt giá, Big C tranh thủ gom hàng

ANTĐ - Hệ thống siêu thị Big C hỗ trợ tiêu thụ 150 tấn cà chua, đồng thời tìm giải pháp quảng bá, tăng đầu ra cho bà con nông dân Đà Lạt (Lâm Đồng).

                                      Cà chua Đà Lạt được Big C bán với giá vốn

Hiện nay, cà chua khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) đang rơi vào tình trạng "được mùa rớt giá". Có thời điểm, giá thu mua cà chua xuống thấp, giá bán ra không đủ để bà con nông dân trang trải chi phí thu hoạch, dẫn đến tình trạng trái cây chín rụng đầy gốc.

Vừa giúp bà con nông dân, vừa tiêu thụ nông sản sạch, 28 siêu thị Big C trên toàn quốc đã tiến hành thu mua cà chua cho bà con nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng với giá cao hơn giá thị trường. 

Tuy nhiên, giá bán mặt hàng cà chua tại khu vực miền Nam trong hệ thống siêu thị này chỉ bằng giá vốn. Ở khu vực miền Bắc và miền Trung, siêu thị này sẽ bù lỗ chi phí vận chuyển. 

Tại miền Bắc, từ ngày 27 đến 31-10, Big C sẽ bán mặt hàng cà chua với giá sốc tại các siêu thị để khách hàng yên tâm chọn mua, sử dụng.