Buôn ma túy để trang trải "tình phí"

ANTĐ - Đang lúc yêu đương, song Chuyền luôn ở tình trạng “cháy túi” và thậm chí còn phải “cắm” cả xe máy ở bên Lào. Không muốn “ê mặt” với bạn gái, đối tượng liền gia nhập đường dây buôn bán heroin nhằm có tiền trang trải “tình phí”.

Buôn ma túy để trang trải "tình phí" ảnh 1Các đối tượng mua bán ma túy trong vụ án

Tại phiên tòa hôm qua (14-9), Lò Văn Chuyền (SN 1988, ở bản Tà Láng, xã Tú Nang), Lừ Văn Thanh (SN 1987, trú bản Nà Và) và Lò Văn Yên (SN 1992, trú bản Nà Lêm), đều thuộc xã Viềng Lán, huyện Yên Châu, Sơn La cùng bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo điểm b, khoản 4, Điều 194-BLHS. Trước đó, trung tuần tháng 8-2014, Lò Văn Chuyền và Lò Văn Yên từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt cùng mức án 20 năm tù về tội danh này. Tuy nhiên, do sau đó bản án sơ thẩm bị tuyên hủy để giám định hàm lượng tinh chất heroin và Lừ Văn Thanh bị bắt giữ theo lệnh truy nã nên vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lại từ đầu.

Cáo trạng truy tố cùng lời khai của Lò Văn Chuyền và Lò Văn Yên cho thấy 2 đối tượng này vốn có quan hệ quen biết với Lừ Văn Thanh từ trước. Giữa tháng 10-2013, do cần tiền ăn tiêu và biết Thanh buôn bán ma túy nên Chuyền xin nhập hội, nhưng không được chấp thuận. Sáng 10-10-2013, giữa lúc Chuyền đang có mặt tại nhà bạn gái là Lữ Thị T (SN 1988, ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) thì Thanh bất ngờ tìm đến bảo đối tượng này gia nhập đường dây buôn bán “cái chết trắng” và nói đang có mối hàng ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Tiếp đến, Thanh ra giá 6 triệu đồng tiền công cho một chuyến vận chuyển hàng trót lọt. Về tới nhà đối tượng cầm đầu đường dây ma túy, Chuyền gặp Yên cũng đang có mặt tại đây. Hào hứng với chuyến hàng mở màn, đối tượng tức tốc sang Lào để chuộc lại chiếc xe máy cầm cố ở một hiệu cầm đồ mang về làm phương tiện phục vụ mục đích bất hợp pháp.

Ngay đêm đó, Chuyền được Lầu A Sềnh (SN 1984, ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, hiện vẫn bỏ trốn) gọi điện đến điểm hẹn nhận 2 túi nilon, bên trong chứa heroin. Đi lấy hàng, đối tượng rủ thêm Yên và sau đó mang ma túy về giao cho Thanh. Chiều 11-10-2013, sau khi liên hệ với một phụ nữ ở Thái Nguyên, Thanh bảo Chuyền và Yên vận chuyển ma túy giao cho đối tác. Trên đường đi, Chuyền và Yên giấu  2 túi nilon đựng heroin trong người. Nhưng khi đến tuyến đường Thăng Long - Nội Bài, Chuyền và đồng bọn đã bị lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tổng trọng lượng ma túy thu giữ của Chuyền và đồng bọn là 112,072 gram, trong đó tinh chất heroin chiếm hơn 40%.

Trước tòa, Lừ Văn Thanh không thành khẩn nhận tội khi cho rằng không quen biết Chuyền và cũng không sai đồng bọn vận chuyển heroin lên Thái Nguyên. Ngược lại Chuyền và Yên đều khai báo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ liên quan. Đối với đối tượng Lầu A Sềnh cùng người phụ nữ ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên đặt mua heroin của Thanh, do chưa bắt giữ được và chưa xác định được nhân thân nên cơ quan điều tra tách rút hồ sơ, xử lý sau… Kết thúc phiên xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lò Văn Chuyền 17 năm tù, Lừ Văn Thanh và Lò Văn Yên cùng phải nhận mức án 18 năm tù giam, đều về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.