‘Bóc’ hàng loạt ổ nhóm cướp, khuyến cáo người dân ‘nâng’ ý thức phòng ngừa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hàng loạt ổ nhóm, đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phát hiện, xử lý trong thời gian qua; và qua công tác đấu tranh, nhiều “bài học kinh nghiệm” đã được khuyến cáo đến người dân.

Túng làm liều

Ngày 5-6-2021, Công an huyện Đan Phượng nhận được tin báo rạng sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Chu Phan xảy ra vụ cướp. Bị hại là ông T.V.T (trú tại cụm 4, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng), đã bị 2 đối tượng 1 nam - 1 nữ khống chế, lấy đi chiếc xe máy.

Tập trung truy xét, đến khoảng 17h cùng ngày, Công an huyện Đan Phượng phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án, là Trần Thị Quỳnh Thương (SN 2005, thường trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng), và Nguyễn Hữu Hiệu (SN 2000, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trong số này, đối tượng Hiệu có tiền án về tội cướp tài sản. Lời khai của cặp đôi thể hiện, Thương quen Hiệu qua mạng xã hội, rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị gia đình hai bên phản đối, nên Thương và Hiệu đã bỏ nhà đi lang thang.

Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đấu tranh với đối tượng cướp tài sản

Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đấu tranh với đối tượng cướp tài sản

Không nghề nghiệp, không có tiền, cặp đôi nảy sinh ý đồ đi cướp. Khoảng 3h ngày 5-6, Hiệu và Thương đi lang thang, phát hiện ông T.V.T, lái “xe ôm” đang đỗ đón khách tại khu vực chợ Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Cặp đôi thuê ông Tâm chở về khu vực thôn 5, xã Thượng Mộ, Đan Phượng, với thỏa thuận tiền công 140.000 đồng.

Sau khi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, “đôi trẻ” đã điều ông T. về địa bàn xã Chu Phan. Lợi dụng lúc người lái “xe ôm” bất cẩn, Hiệu từ phía sau cầm chiếc nhíp gí vào cổ, ghì nạn nhân ngã xuống đất. Ông T. hô hoán thì Thương nhào vào cùng Hiệu khống chế đến cùng. Tiếp đó, Thương khởi động xe máy, Hiệu đẩy ông T. ngã vào bụi cây rồi cả hai nhảy lên xe phóng đi.

Manh động không kém cặp Thương – Hiệu là “đôi trẻ” Lý Thành Phong (SN 2005, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Khánh Linh (SN 2004, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa).

Khoảng 21h ngày 26-5-2021, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (SN 1988, quê quán tỉnh Ninh Bình, làm nghề lái "xe ôm" công nghệ) về việc tối cùng ngày, anh chở đôi nam nữ từ ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, quận Ba Đình sang phố Sài Đồng, quận Long Biên thì bị chính các vị khách này khống chế, cướp tiền, điện thoại di động và xe máy.

Sau chưa đầy 24 giờ truy lùng, tại một nhà nghỉ ở phố Xã Đàn 2 (phường Nam Đồng, quận Đống Đa), lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bắt giữ thủ phạm vụ cướp là Lý Thành Phong và Bùi Khánh Linh, thu giữ chiếc xe máy là tang vật vụ án.

Phong và Linh khai nhận do thiếu tiền ăn chơi nên đã bàn bạc với nhau việc đi cướp tài sản của lái “xe ôm”. Do thông thạo khu vực Sài Đồng nên Linh bàn với Phong sang địa bàn này để gây án.

Tối 26-5, cặp đôi thửa sẵn một con dao rồi đi "săn mồi". Khi phát hiện anh T mặc áo Grab ngồi chờ khách, hai đối tượng đến hỏi thuê chở với giá 150.000 đồng. Quá trình di chuyển đến đường Nguyễn Văn Linh, các đối tượng đã dùng dao uy hiếp để cướp tiền, tài sản của anh T. Trên đường tẩu thoát, Phong và Linh vứt dao và chiếc mũ bảo hiểm Grab của anh T. rồi về phố Xã Đàn thuê nhà nghỉ. Thời điểm phạm tội, Bùi Khánh Linh còn đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Chọn kỹ tuyến, địa bàn và… “con mồi”

Từ các vụ điều tra, khám phá những ổ nhóm, đối tượng cướp, hay cướp giật thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát hình sự nhận định được quy luật của loại tội phạm manh động này, là thường di chuyên lưu động, chọn tuyến – địa bàn vắng vả, và cả “con mồi” đơn lẻ để ra tay. Và khi đã “giăng bẫy”, chúng sẽ thực hiện tội phạm đến cùng.

Chân tướng một số ổ nhóm, đối tượng cướp, cướp giật bị bắt giữ tại Hà Nội thời gian vừa qua

Chân tướng một số ổ nhóm, đối tượng cướp, cướp giật bị bắt giữ tại Hà Nội thời gian vừa qua

Minh chứng nhận định này là vụ án liên quan đến Trần Văn Nam (SN 1992, thường trú tại xã Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội). Cuối tháng 5 vừa qua, phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của Công an huyện Thanh Oai về vụ “đầu cướp giật, đuôi cướp”, xảy ra tại đường nội bộ trong khu đô thị Thanh Hà thuộc xã Cự Khê. Bị hại là anh P.V.K (quê quán tỉnh Kon Tum), làm nghề lái “xe ôm” công nghệ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh K. điều khiển xe máy tốc độ chậm để tìm đường, thì bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển xe máy Wave màu trắng, không đeo biển kiểm soát, dừng sát vờ hỏi đường. Chưa kịp trả lời, anh K. đã bị đối tượng ngồi sau giật chiếc điện thoại di động.

Theo phản xạ, anh K. bám vào sau xe máy rồi kéo đối tượng ngã ra đường, tri hô “cướp”. Nhận thấy xung quanh vắng vẻ, đối tượng ngồi sau rút dao dao đâm một nhát vào sau tai trái anh K. May mắn là một số người dân nghe thấy tiếng kêu cứu đã chạy lại hỗ trợ. Hai đối tượng gây án hoảng sợ vứt xe máy bỏ chạy vào cánh đồng cỏ dại ngập đầu gần đó.

Tập trung lực lượng truy xét, cơ quan Công an đã xác minh, làm rõ đối tượng gây án chính là Trần Văn Nam. Đối tượng này có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Một tuần sau khi gây án, Nam bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua đấu tranh, Nam khai nhận đồng phạm là Lê Văn Cường (SN 1989, thường trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Đáng chú ý trước khi bị bắt, Nam còn “phối hợp” với “bạn tù” là Nguyễn Quang Tùng (SN 1990, thường trú tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Cả Cường và Tùng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an huyện Thanh Oai bắt giữ ngay sau đó.

Theo đánh giá của một điều tra viên hình sự kỳ cựu, tội phạm diễn biến phức tạp ở thời điểm này là yếu tố khách quan, do tình hình điều kiện khó khăn của kinh tế xã hội, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều người dân không có việc làm, lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần. Chưa kể đối tượng hình sự, lưu manh chuyên nghiệp hoạt động ngày cành tinh vi, đối phó lực lượng chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung, Công an các quận, huyện, thị xã đang đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa nghiệp vụ, và chú trọng phòng ngừa xã hội, thông qua tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân.

Khuyến cáo cụ thể, đó là người dân hạn chế mang theo vàng, đồ trang sức; tránh đi một mình ở những tuyến đường, khu vực khuất vắng, đêm khuya... Bởi đây là điều kiện khách quan dễ gây sự chú ý và nảy sinh lòng tham, cướp, cướp giật của các đối tượng.

Đối với những người làm nghề “xe ôm”, taxi, cần hạn chế tối đa những cuốc khách nửa đêm, tối muộn, nhất là việc di chuyển ra ngoại thành, kể cả trường hợp khách trả công hậu hĩnh.

“Trong trường hợp gặp kẻ xấu, cần bình tĩnh đối phó, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, rồi báo tin đến cơ quan Công an để phục vụ công tác đấu tranh”, đại diện phòng Cảnh sát hình sự hướng dẫn và khẳng định: thông tin báo nhanh sẽ là yếu tố tin quyết để lực lượng Công an sớm nhận diện, truy bắt cũng như ngăn chặn tội phạm hoạt động.