Cái giá quá đắt cho việc theo bạn ra chợ đâm chém người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ mâu thuẫn vụn vặt của một phụ nữ, Tùng theo bạn ra chợ đâm chém người nên đã phải trả cái giá…

Ngày 16-7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Tùng (SN 1988, trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Bùi Ngọc Phú (quê Nam Định), bị tổn hại 56% sức khỏe.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Đình Tùng là đối tượng có nhân thân rất xấu. Cụ thể, năm 2005 (khi đó 17 tuổi), Tùng bị UBND quận Đống Đa quyết định đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng. Rời trường đặc biệt về địa phương sinh sống, Tùng vướng ngay lao lý và bị TAND quận Đống Đa xử phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2006.

Nguyễn Đình Tùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nguyễn Đình Tùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Vài tháng sau đó (ngày 13-3-2007), Tùng tiếp tục phạm tội và bị TAND quận Ba Đình (Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Tuổi trẻ nông nổi đã đành, song khi ở cái tuổi ngoài 30, Tùng lại một lần nữa phạm pháp hình sự. Và ở lần phạm này, đối tượng đã phải trả một cái giá khá đắt.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Nguyễn Đình Tùng không quen biết và cũng không hề có mâu thuẫn gì với anh Bùi Ngọc Phú. Tuy nhiên, khi được người quen là Đặng Hải Biên (SN 1990, ở Thanh Hóa) gọi điện rủ đến nhà Dương Văn Ngọc (SN 1985, quê Thanh Hóa) và vợ là Trần Thị Trang (SN 1992, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Tùng đã không chút do dự.

Tại đây, Tùng và mọi người được Ngọc cho biết Trang vừa xảy ra mâu thuẫn với anh Bùi Ngọc Phú khi mua hải sản tại chợ đầu mối Long Biên. Ngay sau đó, cả 3 bàn cách ra chợ Long Biên để đánh trả thù anh Phú.

Thực hiện hành vi đánh người, khi đi, Biên lấy 1 con dao nhọn, cạnh sắc; Tùng cầm thanh đao mũi nhọn và Ngọc cầm theo chiếc cờ-lê to. Đến khu vực chợ Long Biên, nhóm Ngọc để xe máy bên ngoài và đi bộ vào ki-ốt bán hải sản.

Khi được Trang vào chỉ mặt anh Phú, nhóm Ngọc lập tức xông vào đánh đối phương. Tùng đã dùng dao đâm một nhát trúng sườn phải bị hại. Bị đâm, anh Phú vùng bỏ chạy. Thấy thế, một người trong nhóm Tùng liền cầm thanh đao đuổi theo chém anh Phú nhưng không trúng.

Cùng lúc, Ngọc cũng cầm cờ-lê chạy vào ki-ốt. Tại đây, Ngọc thấy anh Nguyễn Văn Diễn (SN 1977, quê Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đang dọn lồng đựng tôm. Cho rằng anh Diễn là người cũng đánh vợ mình trước đó nên Ngọc dùng cờ-lê vụt nhiều cái vào tay anh này.

Gây án xong, cả nhóm đi về nhà Ngọc cất giấu hung khí rồi bỏ trốn. Về phía anh Bùi Ngọc Phú, do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng đã bị tổn hại 56 % sức khỏe.

Sau ngày vụ án xảy ra, các đối tượng đồng bọn của Tùng người ra đầu thú, người thì bị bắt theo lệnh truy nã và đã bị pháp luật xử lý nghiêm bằng những hình phạt đích đáng. Riêng Tùng bỏ trốn đến ngày 11-1-2021 mới bị bắt giữ.

Bị đưa ra tòa xét xử, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng xác định. Được nói lời sau cùng, bị cáo từng “vào tù ra tội” chỉ đề nghị tòa án xem xét cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Và rồi xác định hành vi của bị cáo đã phạm tội “Giết người” với tính chất côn đồ và việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Tùng 14 năm tù.