"Bóc" đường dây mua bán giấy khám sức khỏe giả

ANTD.VN - Phòng CS phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với CAH Thanh Trì, Hà Nội đã làm rõ đường dây mua bán giấy khám sức khỏe, giấy ra viện giả.

Trao đổi với PV ANTĐ ngày 1-11, chỉ huy Phòng CS phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ đến CQĐT CAH Thanh Trì để tiến hành các biện pháp tố tụng đối với 2 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán giấy khám sức khỏe, giấy ra viện giả.

Đối tượng Lê Trần Tiến

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng cuối tháng 9-2017, Đội 4, phòng CS phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng đội CSKT - CAH Thanh Trì tiến hành kiểm tra phát hiện Hoàng Mạnh Hùng, trú tại xã Tân Triều (Thanh Trì) mang theo khoảng 50 tờ giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận sức khỏe đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Các giấy chứng nhận này ghi nội dung, kết quả khám nhưng không ghi thông tin người khám bệnh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét nhà đối tượng Hùng, thu giữ hơn 700 giấy chứng nhận sức khỏe, giấy khám sức khỏe đều đóng dấu đỏ của bệnh viện trên, nhưng chưa ghi nội dung.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ vai trò cung cấp giấy tờ giả và bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi), trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Lê Trần Tiến (26 tuổi), trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, đồng thời triệu tập một số đối tượng liên quan.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Lời khai của Lê Trần Tiến thể hiện, giữa tháng 8-2017, anh ta đã cùng Nguyễn Văn Thắng lên kế hoạch kinh doanh giấy khám sức khỏe giả, rồi rao bán với giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Một trong những nguồn tiêu thụ giấy khám sức khỏe giả của nhóm Tiến, Thắng là Hoàng Mạnh Hùng.

Đáng chú ý khi biết Tiến bị cơ quan Công an triệu tập, đối tượng Thắng đã phi tang toàn bộ 5 dấu tên bác sỹ và 1 dấu tròn đỏ có tên Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Về phía đối tượng Hùng, sau khi mua các loại giấy tờ giả trên, anh ta lên mạng xã hội đăng tải thông tin nhận làm các loại giấy khám sức khỏe, giấy ra viện… để hưởng tiền chênh lệch. Ngoài ra, Hùng còn nhận “giúp” Tiến cất giữ các loại giấy tờ giả tại nhà, để tránh bị lộ vai trò “nhà phân phối” của Tiến.

Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đã khởi tố bị can đối với Lê Trần Tiến, Nguyễn Văn Thắng về hành vi “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.