Trong thư gửi Thủ tướng, ông Streeting viết: “Rõ ràng là ông sẽ không dẫn dắt Đảng Lao động bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo”. Ông chỉ trích Chính phủ thiếu tầm nhìn và định hướng, đồng thời kêu gọi mở cuộc tranh luận về tương lai của đảng trên cơ sở ý tưởng chứ không phải nhân sự.
Ông Streeting là bộ trưởng đầu tiên rời Nội các kể từ khi Đảng Lao động thua nặng trong cuộc bầu cử địa phương ngày 7-5. Đảng mất quyền kiểm soát 20 hội đồng và gần 600 ghế.
Ông Streeting cũng nêu các sai lầm gần đây của Chính phủ, bao gồm việc cắt trợ cấp nhiên liệu mùa đông và bài phát biểu “đảo của người xa lạ” của Thủ tướng Starmer cho thấy Chính phủ mất kết nối với cử tri. Ông viết: “Nơi cần tầm nhìn thì có khoảng trống. Nơi cần định hướng thì có sự trôi dạt”.
Ông Streeting được xem là một trong những ứng viên sáng giá thay thay thế ông Starmer. Dù ông chưa tuyên bố tranh cử lãnh đạo, việc ông từ chức làm tăng áp lực buộc Thủ tướng Starmer phải nêu lộ trình rời nhiệm sở. Hơn 90 nghị sĩ Lao động đã công khai kêu gọi ông Starmer từ chức sau kết quả bầu cử địa phương.
Thủ tướng Starmer nói ông sẽ không từ chức và cho rằng Anh không cần thủ tướng thứ 6 trong 7 năm.