Bộ Quốc phòng Mỹ đệ trình dự luật "Lực lượng Vũ trụ" lên Quốc hội

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đệ trình dự luật thành lập lực lượng quân đội mới trong không gian vũ trụ, được cho là nhằm cạnh tranh với Trung Quốc và Nga.

“Lực lượng Vũ trụ” của Mỹ sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm tài khóa 2020

Theo dự luật “Lực lượng Vũ trụ”, lực lượng này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm tài khóa 2020, bắt đầu từ tháng 10, với khoảng 200 nhân viên và sau 5 năm sẽ tăng lên khoảng 15.000 người. Ngân sách ước tính cho 5 năm là 2 tỷ USD.

Nếu dự luật này được thông qua, Lực lượng Vũ trụ sẽ là lực lượng quân đội mới đầu tiên kể từ khi Không quân Mỹ được thành lập vào năm 1947.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, ông Patrick Shanahan gọi dự luật này là bước chiến lược hướng tới việc đảm bảo quyền lợi quốc gia sống còn của Mỹ trong không gian vũ trụ.

Theo ông, mục tiêu của dự luật này là để đảm bảo rằng Mỹ có thể cạnh tranh, răn đe và giành thắng lợi khi cần trong lĩnh vực không gian vũ trụ.