Bộ Quốc phòng Anh bị mất trộm Viagra

ANTĐ - Số liệu vừa được công bố cho thấy, Bộ Quốc phòng Anh đã bị đánh cắp số tài sản từ năm 2007 giá trị khoảng 7 triệu bảng Anh. 

Danh sách thống kê bao gồm cả các thiết bị tàu ngầm hạt nhân thuộc căn cứ Marham của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh tại Norfolk, khoảng hơn 100 lưỡi lê, hàng nghìn viên đạn, một xe tải Bedford. Đáng chú ý, nhà kho của Bộ Quốc phòng nước này cũng đã bị mất trộm một số lượng thuốc Viagra, loại thuốc được dùng trong điều trị chứng bất lực ở nam giới, các bệnh liên quan đến huyết áp cao và say độ cao, có giá trị lên tới gần 6.000 bảng Anh (khoảng gần 10.000 USD). 

Bộ trưởng Andrew Murrison cho biết: “Chúng tôi đã thành lập một bộ phận chống nạn gian lận, trộm cắp từ năm ngoái nhằm giảm thiểu tổn thất của Bộ Quốc phòng, từ đó giảm chi tiêu cho lực lượng vũ trang”.