Bộ đội Trường Sa cứu sống 2 ngư dân

ANTĐ - Trong lúc đánh bắt thủy sản ở vùng biển quần đảo Trường Sa, ba ngư dân ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị tai nạn lao động. Một ngư dân tử vong, hai ngư dân còn lại được bộ đội Trường Sa ứng cứu. 

Sau khi được Quân y đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa tập trung cứu chữa, sáng nay, hai ngư dân gồm: Thuyền trưởng Lê Phấn (50 tuổi) và Mai Văn Hòa (20 tuổi) được Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân điều động trực thăng ra chở về TP.HCM tiếp tục cấp cứu, điều trị. 

Theo người nhà các nạn nhân ở huyện đảo Lý Sơn cho biết, rạng sáng 14-3, do sơ suất trong quá trình đánh bắt thủy sản ở vùng biển Trường Sa, 3 ngư dân đi trên tàu cá của ông Phấn bị thương nặng, trong đó có ngư dân Lê Văn Thành tử nạn tại chỗ. Thuyền trưởng Phấn thì bị thương dập nát đùi trái, gãy lộ xương có dấu hiệu hoại tử và chấn thương vùng bụng; ngư dân Hòa bị bỏng nặng hai chân, chấn thương vùng đùi. Quân y đảo Song Tử Tây đã tình nguyện hiến máu để cứu chữa hai nạn nhân qua cơn nguy kịch.