Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cảnh báo về tỷ lệ sinh viên nhập học Đại học Thủ đô giảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cảnh báo Đại học Thủ đô về tỷ lệ sinh viên nhập học so với số trúng tuyển đang giảm xuống, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị nhà trường điều chỉnh mục tiêu, tập trung vào một số ngành học cốt lõi…
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với đại diện Đại học Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với đại diện Đại học Thủ đô

Ngày 19-3, GS.TS - Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đại học duy nhất trực thuộc UBND TP Hà Nội, tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

Trường hiện có 3 cơ sở (ở quận Cầu Giấy, huyện Sóc Sơn và quận Ba Đình). TS Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, sau 6 năm thành lập, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bước đầu đã phát triển theo đúng định hướng là trường đại học đa ngành.

Hiện nay, nhà trường đã được phép tổ chức đào tạo 23 ngành đào tạo trình độ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Thời gian tới, Đại học Thủ đô quyết tâm đổi mới toàn diện để trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ; phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trường đại học đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín và ảnh hưởng rộng lớn...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực đổi mới của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thời gian qua. Dù vậy, sự phát triển của trường vẫn chưa đạt như mong muốn. Ngoài việc mở thêm một số ngành mới, trường vẫn chưa thay đổi về chất so với khi còn là trường Cao đẳng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội cảnh báo, xu hướng tỷ lệ nhập học so với số lượng trúng tuyển Đại học Thủ đô đang giảm xuống theo từng năm, đây là vấn đề đáng báo động. Điều này đòi hỏi nhà trường cần nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mục tiêu; tập trung vào một số ngành học cốt lõi mà trường có thế mạnh.

Chẳng hạn, đồng chí Vương Đình Huệ gợi mở, trước mắt Đại học Thủ đô nên chú trọng khai thác nhiệm vụ đào tạo lại, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên của thành phố. Lý do bởi hiện nay, Hà Nội đang có 16.500 giáo viên mầm non, 12.000 giáo viên tiểu học, 4.000 giáo viên trung học cơ sở cần nâng chuẩn.

Về tầm nhìn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nhà trường rà soát lại, hoàn thiện, bổ sung về chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn mới; chưa cần cao xa; trước hết phải xây dựng trường thực sự là một trường đại học tiêu chuẩn.

Tương tự, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, mức độ tự chủ chi thường xuyên của nhà trường cần phải bảo đảm thực chất và nên điều chỉnh lộ trình, không vội tự chủ khi trường còn chưa ổn định như hiện nay.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo giao cho Đại học Thủ đô nghiên cứu, xây dựng đề án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 3 cơ sở hiện có của trường một cách phù hợp, từ đó thành phố có thể đứng ra đầu tư rồi giao lại cho nhà trường quản lý.

Đồng chí Vương Đình Huệ gợi ý, thời gian tới, nhà trường nên đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với một số mốc thời gian quan trọng để phấn đấu thực hiện.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký biên bản hợp tác với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường xây dựng chiến lược phát triển và công tác chuyên môn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.