Bị phát hiện, tên trộm nằm im trên mái nhà

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (10-11), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Đông (SN 1986, trú ở thôn Đông Hưng, thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh) 36 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại là nữ giáo viên dạy Ngoại ngữ tại một trường tiểu học ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. 

Tại tòa, Nguyễn Văn Đông khai nhận, đối tượng không có nghề nghiệp và sống lang thang tại Hà Nội. Do cần tiền ăn tiêu nên đêm 28-6 mới đây, Đông đến địa bàn phường Trúc Bạch, quận Ba Đình để rình mò trộm cắp tài sản. Ngang qua số nhà 18, phố Ngũ Xã, đối tượng trèo lên tầng 4 và đột nhập phòng ở của bà Laurie Kim Steams (quốc tịch Canada), giáo viên trường tiểu học Bredon ở khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Thấy nữ giáo viên người ngoại quốc đang ngủ, Đông lặng lẽ lấy chiếc máy tính xách tay của bà này cho vào túi xách. Tiện tay, tên trộm cũng lấy luôn chiếc điện di động của bà Laurie Kim Steams để ở đầu giường. Đang định “chuồn” ra ngoài, Đông lại thấy cánh tủ trong phòng chỉ khép hờ, do đó tiếp tục lục lọi nhằm lấy thêm tài sản. Tuy nhiên, đúng lúc này thì bà Laurie Kim Steams tỉnh giấc phát hiện và tri hô. Tên trộm lập tức phi ngay sang nóc nhà hàng xóm, theo lối cửa sổ. Vậy nhưng khi ngó xuống dưới đất, Đông thấy có rất đông người dân đang vây quanh, chực bắt liền quăng chiếc máy tính xách tay vừa trộm cắp ra xa, rồi nằm bẹp xuống mái nhà ẩn nấp.

Xác định đối tượng đột nhập phòng ở của bà Laurie Kim Steams vẫn còn trên mái nhà hàng xóm, một số người dân đã gọi điện cho CAP. Thế nên chỉ ít phút sau, lực lượng CAP Trúc Bạch đã nhanh chóng đưa được tên trộm xuống cùng toàn bộ tang vật.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội và đây không phải phạm tội lần đầu nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Đông 3  năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.