Bí mật đến phút chót

(ANTĐ) - Theo quy định của Ban tổ chức SEA Games 25, các đoàn thể thao tham dự Đại hội sẽ phải gửi danh sách chính thức vào ngày mai, 23-11. Ngay khi trở lại Hà Nội, HLV Calisto đã lập tức có mặt trên sân tập Mỹ Đình chỉ đạo các cầu thủ U.23 tập luyện. HLV Calisto đã hứa với VFF sẽ gửi danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 25 vào đúng ngày 23-11, nhưng trao đổi với báo chí bên lề sân tập của đội tuyển U.23 Việt Nam, HLV Calisto cho biết sẽ quyết định vấn đề này ngay trong tuần này.

Công bố danh sách đội tuyển U.23 dự SEA Games 25

Bí mật đến phút chót

(ANTĐ) - Theo quy định của Ban tổ chức SEA Games 25, các đoàn thể thao tham dự Đại hội sẽ phải gửi danh sách chính thức vào ngày mai, 23-11. Ngay khi trở lại Hà Nội, HLV Calisto đã lập tức có mặt trên sân tập Mỹ Đình chỉ đạo các cầu thủ U.23 tập luyện. HLV Calisto đã hứa với VFF sẽ gửi danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 25 vào đúng ngày 23-11, nhưng trao đổi với báo chí bên lề sân tập của đội tuyển U.23 Việt Nam, HLV Calisto cho biết sẽ quyết định vấn đề này ngay trong tuần này.

HLV Calisto khẳng định ông đã có trong đầu bản danh sách chính thức sẽ tham dự SEA Games 25. Và bản danh sách nói trên sẽ được công bố, cho dù U.23 Thái Lan và nhiều đội bóng khác dự SEA Games 25 đã công bố danh sách. HLV Calisto nhận định, U.23 Thái Lan đã công bố danh sách, nhưng chúng ta không cần phải nhìn theo họ và vội vàng. Hiện tại, đội tuyển U.23 Việt Nam đang có 30 thành viên, và ngoại trừ hơn 10 vị trí đã chắc suất chính thức, trong đó có 7 cầu thủ đã cùng đội tuyển Việt Nam tới Syria tham dự trận lượt về ở vòng loại Asian Cup với đội tuyển Syria ngày 18-11 vừa qua. Hiện giờ HLV Calisto sẽ phải cân nhắc lựa chọn giữa gần 20 cầu thủ còn lại có điều kiện tốt nhất.

Vấn đề khiến HLV Calisto băn khoăn nhất lúc này là có nên chốt danh sách 20 người ngay lập tức, hay mang cả 22 cầu thủ tới Lào rồi sẽ loại bớt 2 người trước khi gút lại lần chót. Bên cạnh đó, việc mang tới Lào 2 hay 3 thủ môn cũng là điều khiến HLV Calisto còn phải suy tính, và nhiều khả năng ông thầy người Bồ sẽ chọn cả 3 thủ môn, bởi “thủ môn là một vị trí rất nhạy cảm”. Nếu mang theo cả 3 thủ môn, HLV Calisto phải đứng trước sự “hy sinh” nhân sự ở một tuyến khác, và việc thêm hay bớt dù chỉ một vị trí trong đội tuyển sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng tới sức mạnh của đội bóng.

Tất cả những điều trên khiến HLV Calisto phải suy nghĩ nhiều trước khi đi đến quyết định công bố danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam. Trong 2 ngày cuối tuần hôm qua và hôm nay (22-11), đội tuyển U.23 Việt Nam được nghỉ tập luyện. Và theo dự định của HLV Calisto, danh sách chính thức sẽ được chốt và công bố vào thứ 7 hoặc chậm nhất là hôm nay - Chủ nhật - 22-11. Và theo ông, những cầu thủ không được chọn lựa, họ không nên quá buồn. Quãng thời gian tập huấn vừa qua, là một cơ hội cho sự phát triển chuyên môn của tất cả các cầu thủ.

Nhận định về các đối thủ tại SEA Games 25, HLV Calisto đánh giá cơ hội giành cho đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ không dễ dàng. Nhưng ông hoàn toàn tự tin với những gì đang có trong tay. Các tuyển thủ đã thể hiện sự tiến bộ từng ngày và đang đạt được đẳng cấp khác hẳn với 2 tháng trước. Tất nhiên, vẫn còn một số nhược điểm cần khắc phục không quá lớn. Có lẽ đến giờ đã qua thời điểm để HLV Calisto làm công tác thanh lọc nhân sự, và hạn chót cũng nộp danh sách cũng chỉ còn tính bằng giờ, nhưng điều quan trọng vẫn là tinh thần chiến đấu, khát vọng và khát khao chiến thắng của từng cầu thủ Việt Nam.     

Thanh Hà

Ngày 28-11:

Đội tuyển U.23 Việt Nam lên đường sang Lào

Sau trận Việt Nam hòa Syria 0-0 ở Cúp bóng đá châu á, 6 cầu thủ U.23 được tăng cường cho đội tuyển gồm Tiến Thành, Tấn Trường, Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Thành Lương và Trọng Hoàng đã trở lại tập trung với đội tuyển U.23 để chuẩn bị SEA Games 25. Trong số này, duy chỉ có tiền vệ Phan Thanh Hưng bị chấn thương. Đội U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Lào ngày 28-11 nhằm làm quen với thời tiết và sớm ổn định việc ăn ở. Ngày 2-12, đội U.23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch tranh HCV bóng đá SEA Games với trận gặp U.23 Thái Lan.

HLV Calisto đang cân nhắc địa điểm tập trung của đội tuyển Việt Nam vào tháng 12. Thành phần Ban huấn luyện sẽ có nhiều thay đổi, do vào thời điểm đó các trợ lý Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ và Trần Văn Khánh bận làm nhiệm vụ cho CLB trước giải V-League 2010. Nhiều khả năng các trợ lý HLV ở đội tuyển U.23 Việt Nam như Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng sẽ tiếp tục làm phụ tá cho HLV Calisto. Ngày 6-1-2010, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục vòng loại Cúp bóng đá châu á với chuyến làm khách trên sân Libăng. Ngày 17-1, kết thúc vòng loại bằng trận tiếp Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình.