Bị EU chỉ trích, Mỹ nhận thêm 10.000 người tị nạn từ Syria

ANTĐ -  Mỹ vừa tuyên bố chấp nhận ít nhất 10.000 người tin nạn Syria vào năm tài khoá 2016 bắt đầu từ tháng 10, sau khi EU chỉ trích Washington về việc không làm đủ trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng này. 

Chỉ có khoảng 1.500 người tị Syria đang sống tại Mỹ, tuy nhiên, EU thì lại phải đối phó với số lượng hàng trăm nghìn người chạy trốn khỏi các xung đột ở Trung Đông.

Mỹ cam kết giúp châu Âu trong vấn đề người tị nạn 

Phản ứng của Mỹ với vấn đề người ti nạn đã bỉ trích là "yếu kém và chậm chạp" bởi Chủ tịch Uỷ ban Cứu hộ Quốc tế (IRC), trong khi Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người ti nạn (UNHCR) cũng nhận định rằng, Mỹ nên chấp nhận 17.000 người Syria là hợp lí.

“Ban lãnh đạo đã cân nhắc nhiều cách tiếp cận khác nhau với cuộc khủng hoảng người tị nạn quốc tế và sẽ chấp nhận ít nhất 10.000 người đang cố gắng tìm một nơi trú ngụ tại châu Âu”, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Nhà Trắng, ông Peter Boogaard cho biết.

Vào năm 2014, Mỹ chỉ chấp nhận khoảng 132 người tị nạn từ Syria. Vào thời điểm đó, giới chức Mỹ cho biết, họ sẽ chứa chấp thêm từ 5.000 đến 8.000 người tị nạn Syria trong năm tới. Trong khi đó, nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng người tị nạn là Đức, quốc gia đã đồng ý cho 800.000 người lánh nạn trong năm 2015.

Cuộc khủng hoảng người tị nạn đã nổ ra từ hồi đầu năm 2015 với hàng chục nghìn người Trung Đông liều mạng băng qua Địa Trung Hải để đến được châu Âu. Đây chủ yếu là người Syria và phải di cư do xung đột đẫm máu giữa các thế lực khủng bố, quân đội chính phủ và phe đối lập.