Đặc biệt, tỷ lệ đột tử ở bệnh nhân suy tim nặng chiếm 50% số ca tử vong. Theo bác sĩ Phạm Như Hùng, tăng huyết áp và thiếu máu cơ tim cục bộ là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy tim. Tuy nhiên, đây là bệnh có thể phòng ngừa được và nếu được chẩn đoán, điều trị sớm thì cơ hội sống sẽ tăng lên.
Bệnh nhân suy tim nặng dễ đột tử
ANTĐ - Tại hội thảo khoa học về điều trị suy tim do Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức sáng 10-3, bác sĩ Phạm Như Hùng - Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, tuy chưa có số liệu thống kê chính thức nhưng thực tế cho thấy, tử vong do suy tim đứng thứ hai sau nhồi máu cơ tim và hiện ngày càng gia tăng.
Tin cùng chuyên mục
Trang bị kỹ năng PCCC cho đội dân phòng 4 xã ven đô
Lý giải hiện tượng mưa đá diện rộng khắp Bắc bộ
Hành trang quý cho thành viên Đội PCCC&CNCH cơ sở các trường học trên địa bàn xã Cổ Đô
Bệnh viện Quốc tế vốn "nghìn tỷ" ra mắt tại trung tâm Hà Nội
Khi bạo lực học đường “len” lên mạng: Học sinh cần làm gì?
Ghép thận tự thân cứu bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch
Giải nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bị tố sao chép, Bộ GD-ĐT vào cuộc
Cách tính trợ cấp cho người nghỉ việc sau khi nâng lương
Huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ dập tắt đám cháy tại cụm kho, xưởng trên đường Phạm Tu
Hà Nội sẽ có website chuyên về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm vi phạm về bữa ăn bán trú
Robot AI chủ động thay khớp chuẩn xác vượt trội đã có mặt tại Việt Nam
Trắng đêm khống chế đám cháy lớn ở xưởng gỗ tại phường Thanh Liệt
Chủ hộ kinh doanh vẫn ngần ngại khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thói quen khi ngủ tưởng vô hại nhưng ảnh hưởng đến ngoại hình
Lá lằng - ngọt ngào dư vị quê hương
Bắc bộ nóng ẩm trước khi nắng nóng xuất hiện
Thêm cơ hội việc làm ngành vận tải, ô tô cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản
Khách "Tây" hào hứng thử làm lính cứu hỏa tại hồ Hoàn Kiếm
Trọn vẹn cam kết với Thành phố: Hoàn thành giải phóng mặt đường Lĩnh Nam trước ngày 31-3