Bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn gia tăng do thói quen ăn uống tùy tiện

ANTD.VN - Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán thường là giai đoạn cao điểm bùng phát số bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn do tập quán giết mổ lợn dịp đầu năm, cùng thói quen ăn tiết canh, đồ tái của một bộ phận người dân. Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay, đã có 9 bệnh nhân nhập viện do mắc liên cầu khuẩn lợn, trong đó 1 trườnghợp đã tử vong. Đây là con số đáng báo động cho thấy, nhiều người đang tự hủy hoại sức khỏe của chính mình từ chính thói quen ăn uống, cho dù đã cónhững cảnh báo.