“Belarus đã đạt được các thoả thuận bước đầu về việc mua chiến đấu cơ Su-30 của Nga. Khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không của không quân Belarus sẽ tăng lên đáng kể sau khi có được Su-30 với tầm hoạt động xa và đang phục vụ ở không quân rất nhiều nước trên thế giới”, ông Igor Lotenkov nói vào hôm 4-2.
Vào cuối năm 2015, Tư lệnh Phòng không – Không quân Belarus, Đại tướng Oleg Dvigalev cho biết, nước này đã quyết định lựa chọn mẫu máy bay Su-30SM để thay thế cho phi đội chiến đấu cơ MiG-29 của Belarus đang trở nên lỗi thời. Dự kiến việc bàn giao sẽ được bắt đầu sau năm 2020.
Chiến đấu cơ Su-30SM
Su-30SM là loại chiến đấu cơ 2 động cơ có khả năng bay linh hoạt, trang bị radar chủ động cực mạnh và động cơ véc-tơ đẩy, thích hợp cho các hoạt động chiến đấu không đối không và không đối đất.
Su-30SM có thể mang theo bom dẫn đường, bom thông thường, nhiều loại tên lửa hiện đại và vận hành bởi 2 phi công trên khoang lái. Su-30SM có tầm hoạt động khoảng 2.600km và bay được liên tiếp trong 3 giờ không cần tiếp nhiên liệu trên không.
Su-30SM, trên thực tế, được nâng cấp theo những yêu cầu riêng của quân đội Nga bao gồm hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động Bars-R mới và các hệ thống liên lạc bằng radio, hệ thống xác định quân địch, ghế bật, cũng như các camera góc rộng. Tuy nhiên, các máy bay Su-30SM không được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay mà sẽ cất cánh từ các căn cứ trên mặt đất.