Xuất hiện nhiều thông tin về xe tăng hạng nhẹ mới của Trung Quốc

ANTĐ - Tin đồn về loại xe tăng hạng nhẹ mới của Trung Quốc đã xuất hiện trên mạng từ năm 2011 và giờ nhiều thông tin chi tiết bắt đầu được tiết lộ, bao gồm việc nó có lớp giáp có thể tháo rời và nòng pháo 105mm.

Quân đội Trung Quốc đã phát triển chiếc xe tăng đầu tiên từ năm 1962 có tên Type 62/WZ-131. Chiếc xe tăng này được thiết kế với kích cỡ nhỏ và chuyên dụng trên địa hình gồ ghề ở miền nam Trung Quốc. 

Xe tăng hạng nhẹ mới của Trung Quốc sẽ có nòng súng chính kích cỡ 105mm

Tiếp nối truyền thống này, Bắc Kinh đang phát triển xe tăng hạng nhẹ mới. Theo hãng tin Sina, chiếc xe tăng này nặng 35 tấn và có trang bị tháp pháo 105mm.

Chiếc xe tăng mới được cho là có thể chứa được 4 người, trong khi súng cối có khả năng tự nạp đạn, điều giúp giảm đi một thành viên điều khiển của kíp xe. Tháp pháo cũng có hệ thống theo dõi và cảm biến quang học giống với T-99A2, mẫu xe tăng thế hệ thứ 3 của Trung Quốc, cũng như một radar dò pháo phản lực.

Đạn súng cối của xe tăng có thể xuyên được qua lớp giáp dày 500mm và chiếc xe tăng còn phóng được cả các tên lửa dẫn đường.

Phần tháp pháo cũng được trang bị các lớp giáp có thể tháo rời và bố trí xung quanh là súng phóng lựu đạn cũng như máy cảm biến radar.

Về khung gầm bệ của xe tăng, hãng tin Sina cho biết, nó sử dụng hệ thống treo khí ga lỏng, điều cho phép chiếc xe luồn lách dễ dàng và hiệu quả hơn. Hệ thống treo này cũng có khả năng cố định chiếc xe khi ngắm bắn, nhờ đó tăng độ chính xác.

Bắc Kinh đã ra mắt rất nhiều loại thiết bị quân sự trong buổi duyệt binh vào tháng 9-2015 bao gồm cả các loại tên lửa hành trình và đạn đạo. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc cũng đã xác nhận, họ đang phát triển trực thăng thế hệ thứ 4 có khả năng tàng hình và sẽ đưa nó vào phục vụ trong năm 2020.