Belarus kéo lượng lớn thiết bị quân sự đến biên giới với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều nguồn tin ngày 4-4-2021 cho biết, quân đội Belarus bắt đầu kéo các thiết bị quân sự đến biên giới với Ukraine.
Binh sĩ quân đội Belarus

Binh sĩ quân đội Belarus

Theo đó, một lượng lớn xe bọc thép, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống trinh sát và phòng không đã được nhìn thấy chỉ cách biên giới với vùng Rivne của Ukraine 60 km. Ngoài ra, quân nhân của lực lượng vũ trang Belarus cũng được triển khai tại khu vực Osipovichi.

Những hình ảnh về vũ khí của Belarus tiến sát biên giới với Ukraine đã được đăng tải trên mạng xã hội, bao gồm xe bọc thép chở quân BTR-80 và xe tải quân sự. Chúng được ghi nhận hiện diện tại khu vực Logishin thuộc Belarus vào ngày 31-3.

Trong khi đó, các nhà báo của hãng tin Avia.pro cho biết, hiện tại các cuộc tập trận quân sự đột xuất đang được tổ chức trên lãnh thổ Belarus với việc sử dụng các quân nhân dự bị, tuy nhiên, không có thông tin cụ thể nào về việc triển khai quân đội Belarus trên biên giới với Ukraine.