"Bầu" Đức tìm HLV Nhật Bản thay thế ông Miura

ANTĐ - Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức vẫn đang bảo vệ quan điểm cần sa thải HLV Miura. Đồng thời, “bầu” Đức cũng khẳng định đã chấm được  một HLV người Nhật khác có trình độ và năng lực cao hơn để thế chỗ.
"Bầu" Đức tìm HLV Nhật Bản thay thế ông Miura ảnh 1

HLV Miura (trái) có thể được thay thế bằng một người đồng hương khác 

Có quan điểm gần như trái ngược với các lãnh đạo còn lại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), “bầu” Đức vẫn cho rằng chừng nào ĐT Việt Nam và ĐT U23 còn giữ lại HLV Miura, chừng đó bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể phát triển. Sở dĩ Phó Chủ tịch VFF có ác cảm với HLV Miura như vậy, vì theo ông, trong hơn 1 năm qua, nhà cầm quân người Nhật đã cho thấy quan điểm và cách xây dựng đội tuyển của ông không phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Đến từ một quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục, nhưng đôi lúc HLV Miura tỏ ra cứng nhắc và  “sách vở” trong cách huấn luyện các cầu thủ Việt Nam. Điều đó khiến cho đội tuyển đôi khi không thể phát huy sở trường của mình. Bên cạnh đó, tính cách bóng đá Nhật Bản (vốn được hình dung mạnh mẽ như những võ sĩ Samurai) cũng không được thể hiện nhiều dưới màu áo ĐT Việt Nam, điều mà tất cả mọi người đang kỳ vọng.

“Bầu” Đức cho biết sẽ đưa ra ý kiến về việc sa thải HLV Miura trong cuộc họp thường trực VFF sắp tới. Bên cạnh đó, ông cũng hứa sẽ bỏ tiền túi để mời một nhà cầm quân khác huấn luyện ĐT Việt Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người mà “bầu” Đức nhắm tới là HLV Suzuki Masakazu, người vốn không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam khi từng nắm ĐT U19 Nhật Bản đá nhiều lần với U19 Việt Nam vào năm ngoái.

HLV Suzuki Masakazu có hồ sơ đẹp hơn rất nhiều so với HLV Toshiya Miura, khi từng dẫn dắt CLB Jubilo Iwata thi đấu ở  J-League 1 từ 2000 đến 2004. HLV sinh năm 1955 này 2 năm liên tiếp giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất J-League 1 (2001 và 2002). Ông Suzuki được đánh giá là người có cá tính mạnh mẽ, với phong cách huấn luyện nghiêm khắc chứ không nhẹ nhàng thư sinh như HLV Miura. Bên cạnh ông Suzuki, có một HLV khác (chưa được nêu tên) cũng có rất nhiều kinh nghiệm đỉnh cao khi từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản, có trong danh sách “chấm” của “bầu” Đức đợt này.

Trong những phát biểu mới đây, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh vẫn tin tưởng ở HLV Miura. Chỉ có điều, VFF rõ ràng đang phải đối mặt với một ức ép lớn từ dư luận khi HLV Miura đang không mang lại những kết quả như mong đợi. Trận thắng ĐT Đài Loan (Trung Quốc) vừa qua, dù có 3 điểm nhưng rõ ràng ĐT Việt Nam đã rất may mắn trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trong tháng 10 tới, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu quan trọng tiếp Iraq và Thái Lan. Đó sẽ là những cơ hội để HLV Miura khẳng định ông hoàn toàn có thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam.