Bắt quả tang 16 đối tượng trộm cắp than trên ngã 3 sông

ANTĐ - Nguồn tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ trộm cắp than từ một chiếc xà lan chở than đang neo đậu tại ngã 3 cửa sông Thái Bình và sông Cầu.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30-6, tại ngã 3 cửa sông Thái Bình và sông Cầu (thuộc phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang 16 đối tượng đang trộm cắp than từ xà lan có số hiệu TD16-1, do ông Đặng Minh Hòa (SN 1967, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định) làm thuyền trưởng, sang tàu sông BKS HD 1650, do bà Lê Thị Lương, (SN 1965, trú tại khu Ngọc Sơn , phường Phả Lại, Chí Linh) làm chủ tàu. Tang vật thu giữ gồm hơn 70 tấn than, trị giá khoảng 70 triệu đồng.
Công an tỉnh Hải Dương đã tạm quản lý 2 phương tiện xà lan và tàu nêu trên, lập hồ sơ để xử lý.