Bắt ổ nhóm gây ra 70 vụ trộm cắp của người nước ngoài

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm có mối quan hệ mật thiết với nhau, gây ra khoảng 70 vụ trộm cắp tài sản nhằm vào người nước ngoài tại khu vực trung tâm thành phố.
Bắt ổ nhóm gây ra 70 vụ trộm cắp của người nước ngoài ảnh 1
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, từ trước Tết Giáp Ngọ 2014 đến nay, tình hình tội phạm xâm phạm tài sản người nước ngoài tại các quận trung tâm TP.HCM diễn biến phức tạp, ảnh hưởng chung đến hoạt động du lịch của du khách nước ngoài nói riêng và tình hình anh ninh trật tự nói chung.

Trước diễn biến đó Ban Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các quận, huyện, đặc biệt là địa bàn trung tâm thành phố lên kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm này. Riêng tại địa bàn tập trung đông du khách, là quận 1, Phòng Cảnh sát hình sự cụ thể là đội phòng ngừa và đấu tranh tội phạm trộm cắp, lừa đảo, giả mạo, cùng Công an quận 1 và các phường thuộc quận 1 đã họp triển khai biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tại khu vực trung tâm TP.HCM có nhiều băng nhóm hoạt động và giữa chúng có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ nhau cùng gây án… Chúng hoạt động từ 21h đêm đến 6h sáng hôm sau, nạn nhân chúng nhắm đến là những du khách đi chơi khuya tại trung tâm TP.HCM. Chúng thường tụ tập ở quán cà phê hoặc chở nhau đi trên nhiều xe gắn máy lượn lờ khắp các tuyến đường. Khi xác định được nạn nhân là nam giới, người nước ngoài, các đối tượng nữ trong các nhóm trộm cắp trên tiếp cận hỏi chuyện, mời mua card điện thoại, kẹo hoặc chèo kéo mua dâm bằng cách ôm, sờ chỗ kín… để che chắn, khiến nạn nhân mất cảnh giác nhằm móc túi trộm ĐTDĐ, ví tiền…

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, 3h sáng 14-2 trinh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng trước 1 quán cà phê ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 như: Châu Văn Nhiều (tự Chín, SN 1964, trú quận 7), Huỳnh Thị Phương Tuyền (tự Tuyền mập, SN 1984, trú quận 2), Lưu Hồng Ngọc Hương (tự Sấu, SN 1997), Phạm Thành Trung (tự Trung ngọng, SN 1967, cùng trú quận 4)… trong đó có đối tượng cầm đầu là Tăng Thị Thuỳ Trang (tự Trang “Bắc kỳ”, SN 1977, trú quận 4). Công an có thu giữ gần 10 ĐTDĐ, 4 xe gắn máy… Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, trong số đó có Đặng Văn Thái (tự Hiếu, SN 1981, là chủ cửa hàng ĐTDĐ Tiến Phát ở đường Tôn Đản, phường 15, quận 4). Khi khám xét cửa hàng của Thái, công an thu giữ 2 ĐTDĐ hiệu iPhone là tang vật của 2 vụ trộm mới đây và 100 triệu đồng. 

Bước đầu Trang “Bắc kỳ” và đồng bọn khai nhận, đã gây ra tổng cộng 70 vụ dàn cảnh móc túi chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài tại khu vực trung tâm TP.HCM. Tài sản trộm được, các đối tượng bán cho Thái để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Đến ngày 16-2 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã khởi tố Trang “Bắc kỳ” cùng 8 đồng phạm về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; củng cố để xử lý đối với 2 đối tượng trong băng nhóm này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.