Bắt ổ lô đề “khủng” tại huyện Đan Phượng

ANTĐ - Theo tài liệu trinh sát, mỗi ngày ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề do Nguyễn Văn Đạo cầm đầu, chung chi tới cả tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình và được người dân cung cấp thông tin về một ổ nhóm chuyên đánh bạc, và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại xã Phương Đình. Đội CSHS – CAH Đan Phượng đã tiến hành trinh sát, lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Đến ngày 3-1-2012, sau khi bắt quả tang một đối tượng ghi lô đề, cơ quan CSĐT – CAH Đan Phượng đã có đủ chứng cứ để khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1956, trú tại thôn La Thạch, xã Phương Đình về hành vi đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạo và tang vật của ổ cờ bạc "khủng" tại CAH Đan Phượng 
 Đối tượng Nguyễn Văn Đạo và tang vật của ổ cờ bạc "khủng" tại CAH Đan Phượng
 Đối tượng Nguyễn Văn Đạo và tang vật của ổ cờ bạc "khủng" tại CAH Đan Phượng

Cùng thời điểm trên một mũi công tác khác cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Văn Khải, sinh năm 1980, trú tại thôn 7, xã Trung Châu về hành vi đánh bạc.

Quá trình khám xét tại các địa chỉ trên, cơ quan công an thu giữ gần 400 triệu đồng và hàng chục bản fax ghi số lô đề. Ngoài ra còn tiếp tục thu giữ 3 máy fax, 2 máy ghi âm và một số phương tiện khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Đến ngày 4-1, cơ quan CSĐT – CAH Đan Phượng đã ra lệnh bắt và tạm giam 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề này. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những đối tượng liên quan.