Bất ngờ với số tiền "khủng" để di dời căn cứ không quân Mỹ tại Nhật

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, sẽ mất khoảng 12 năm và nhiều kinh phí hơn dự kiến ban đầu để hoàn tất việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Căn cứ không quân Futenma của Thủy quân Lục chiến Mỹ

Theo Bộ Quốc phòng, kinh phí xây dựng cơ sở thay thế ở khu vực Henoko trong thành phố Nago có thể vào khoảng 8,5 tỷ USD, cao gấp 2,5 lần so với dự trù ban đầu.

Trong kế hoạch tái bố trí đưa ra năm 2013, Nhật Bản và Mỹ nói rằng địa điểm căn cứ Futenma phải được trả lại cho Okinawa sớm nhất là tài khóa 2022. Hai bên cũng nói sẽ phải mất 5 năm để hoàn tất công tác bồi lấp biển.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Quốc phòng nhận thấy cần cải tạo đất quy mô lớn. Do đó, công tác tái bố trí có thể sẽ bị chậm lại cho đến ít nhất là những năm 2030.

Bộ Quốc phòng cho biết, sẽ xin phép tỉnh Okinawa để thay đổi kế hoạch xây dựng, nhưng yêu cầu này có khả năng sẽ bị tỉnh từ chối, khiến công tác xây dựng bị chậm trễ thêm.