Công an Hà Nội Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

Bất ngờ với 40 bánh heroin trong va li xách tay

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, những ngày đầu tháng 6 vừa qua, với tinh thần mưu trí, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, CAQ Đống Đa, Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 40 bánh heroin.

Theo thông tin chỉ huy CAQ Đống Đa cung cấp, từ nguồn tinh trinh sát, lực lượng Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Đống Đa đã xác định một đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ tỉnh Điện Biên về TP Hà Nội, sau đó tiếp tục vận chuyển về Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn để tiêu thụ, đã báo cáo Giám đốc CATP xin xác lập chuyên án đấu tranh.

"Trong quá trình trinh sát, chúng tôi được biết tội phạm sử dụng nhiều tuyến đường với thủ đoạn khá tinh vi, chủ yếu đi xe khách đêm từ các tỉnh biên giới về Hà Nội, rồi sau đó thay xe khác hoặc đón tại Hà Nội đưa đến địa chỉ giao hàng..." - Thượng tá Cao Văn Lộc, Phó trưởng CAQ Đống Đa thông tin.

Lực lượng CAQ Đống Đa và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội đang kiểm đếm số lượng ma túy thu giữ của Lầu A Chứ và Lầu A Chìa (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Theo dấu nhóm đối tượng nghi vấn vận chuyển ma túy số lượng lớn, các trinh sát CAQ Đống Đa phát hiện vào thời điểm đầu tháng 6-2018, đường dây tội phạm này sẽ "đánh" một chuyến hàng từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén của các trinh sát Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Đống Đa, có sự phối hợp của CAP Ngã Tư Sở, lực lương phá án đã nắm được phương thức hoạt động của tội phạm ma túy và tổ chức mật phục trên khắp các tuyến xe khách từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội.

Tang vật vụ án (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Sau nhiều ngày đêm theo dõi, nắm vững quy luật của tội phạm, rạng sáng 8-6, các chiến sỹ CAP Ngã Tư Sở phối hợp với trinh sát Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Đống Đa đã mật phục, phát hiện 2 nam thanh niên xuống xe khách tại khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính.

"Khi chúng tôi yêu cầu kiểm tra hành chính, hai nam thanh niên tỏ vẻ bối rối, do dự, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang, khai chiếc va ly đựng quần áo. Tuy nhiên, khi các trinh sát nhấc chiếc va ly lên thì thấy trọng lượng nặng khác thường và yêu cầu 2 nam thanh niên về trụ sở CAP Mai Dịch làm việc.

Chiếc va ly màu xanh chứa 40 bánh heroin (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Tại trụ sở CAP, hai đối tượng khai tên là Lầu A Chứ (SN 1995) và Lầu A Chìa (SN 1999) cùng trú tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và khai nhận bên trong chiếc va ly là ma túy chứ không có quần áo" - Thiếu tá Lê Thăng Bằng, Đội phó Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Đống Đa cho biết.

Lực lượng CAQ Đống Đa kiểm tra chiếc va li kéo màu xanh đối tượng Chú xách theo và phát hiện bên trong có 40 bánh chất bột màu trắng hình hộp chữ nhật kích thước 15,5x10x2,5cm được bọc ngoài bằng nilon màu nâu. Qua giám định sơ bộ đều là heroine, có tổng trọng lượng hơn 14kg.

Heroin được xếp gọn trong chiếc va ly (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Tại Cơ quan điều tra, Lầu A Chứ khai nhận số ma túy này có người ở huyện Điện Biên Đông thuê vận chuyển về Hà Nội. Nếu thành công Chứ sẽ được anh ta trả 200 triệu đồng tiền công. Chứ đồng ý và để áp tải hàng, đối tượng rủ Lầu A Chìa đi cùng. Chìa biết Chứ vận chuyển ma túy, nhưng do hám tiền nên đã đồng ý.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Lầu A Chứ và Lầu A Chìa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.