Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani

ANTĐ - Một báo cáo gần đây của Viện nghiên cứu vũ khí xung đột (Conflict Armament Research - CAR) đã cho thấy quy mô về hệ thống của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS trong cuộc chiến 4 tháng ở Kobani, Syria.

Báo cáo cho biết, hàng loạt tên lửa chống tăng, tên lửa đất đối không vác vai, súng trường tấn công phương Tây và các thiết bị nổ tự chế IED được phát hiện trong đống đổ nát của thành phố Kobani, sau khi các chiến binh khủng bố thất bại trước lực lượng người Kurd.
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 1Đạn súng cối được các chiến binh IS sử dụng trong trận chiến ở Kobani
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 2Bệ phóng súng cối được tìm thấy sau khi lực lượng người Kurd đánh đuổi nhóm khủng bố ra khỏi thành phố
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 3Các nhà điều tra của CAR phát hiện thuốc nổ tự chế trong đạn súng cối của IS có nhiều viên bi nhỏ
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 4Hàng chục quả pháo tự hành 105mm được xếp chồng lên nhau trong một kho vũ khí của IS 

Ông James Bevan, người đứng đầu Viện nghiên cứu vũ khí xung đột cho rằng, lý do khiến kho vũ khí của IS đa dạng như vậy là vì nhóm đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm là vũ khí từ lực lượng quân đội Iraq trong thời kỳ đầu của cuộc chiến.

“Chúng tôi không lấy làm lạ về số lượng các loại vũ khí, bởi nó là biểu hiện thường thấy của các cuộc nổi loạn, nó được dùng để duy trì hoạt động chiến đấu của phiến quân khủng bố trong thời gian dài”, ông Bevan nói.

Trong kho vũ khí được Viện nghiên cứu tìm thấy, đáng chú ý có một lượng lớn súng đạn có nguồn gốc từ Trung Quốc, cùng 2 khẩu súng Bỉ cũng như các súng trường của Nga và Mỹ.

Mặc dù các chiến binh IS tích cực làm giàu kho vũ khí của mình, nhưng ông Bevan lưu ý rằng nhóm cũng bị thiệt hại khá nặng nề trong cuộc chiến không cân sức với các lực lượng chống khủng bố của Iraq và Syria.
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 5Hệ thống bắn pháo tự hành 105mm do nhóm cực đoan tự chế
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 6Một khẩu súng trường Trung Quốc được IS sử dụng
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 7Thiết bị nổ tự chế IED
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 8Một chiếc xe bọc thép có nguồn gốc từ Mỹ bị phá hủy trong trận chiến 4 tháng ở Kobani
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 9Pháo tên lửa SAKR 122 cũng được IS sử dụng trong chiến đấu 
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 10Một bộ phận trong hệ thống tên lửa chống tăng do Nga sản xuất 
Bất ngờ trước kho vũ khí IS sử dụng trong cuộc chiến ở Kobani ảnh 11Khẩu RPG-22 có nguồn gốc từ  Bulgaria

Trong báo cáo của Viện nghiên cứu vũ khí xung đột cũng chỉ ra rằng, vũ khí mà IS sử dụng có nguồn gốc từ 21 quốc gia trên thế giới. Dẫn đầu danh sách là Nga, tiếp đến Trung Quốc và Mỹ.

IS thu chiến lợi phẩm vũ khí do chiến đấu với các lực lượng quân nổi dậy và quân chính phủ Syria cũng như quân đội Iraq. Ngoài ra, những vũ khí có nguồn gốc nước ngoài mà nhóm có được nhiều khi thông qua đường buôn lậu nhờ thu thập từ buôn bán dầu mỏ.

Ông Bevan nói rằng các nhà điều tra đã ngạc nhiên khi phát hiện hầu hết các loại vũ khí được IS sử dụng được sản xuất trong khoảng từ năm 2010 đến 2014. Ông cũng cho biết, 2 khẩu súng trường FN FAL do Bỉ sản xuất năm 1979 và 1980, bị bỏ lại trong đống đổ nát của Kobani vẫn còn là một bí ẩn cho nhóm. Không có hồ sơ của hai khẩu súng này trong kho dữ trữ vũ khí quốc gia của Iraq.