TP.HCM:

Bắt nghi can chém nhân viên cửa hàng để cướp tài sản

ANTĐ - Công an quận 3 đang tạm giữ hình sự nghi can Lý Mỹ Quyên (1993, tạm trú quận 6) để điều tra làm rõ hành vi hành vi “cướp tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối 19/4, nghi can Quyên vào một cửa hàng bán ba lô trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3, để mua giỏ xách.

Hiện trường vụ việc

Sau khi lựa chọn xong, Quyên đến quày tính tiền, trong lúc nhân viên tên Ngân Thị Hoài Nhi (SN 1999, quê tỉnh Đắk Lắk) loay hoay tính tiền, đối tượng Quyên liền lao vào giật chiếc ví trên tay Nhi, sau khi giằng co Quyên dùng dao chuẩn bị sẵn trong người ra chém trúng cổ, tay cô nhân viên.

Vết máu trước cửa hàng

Nạn nhân Nhi la lớn “cướp! cướp!” cho mọi người bên ngoài nghe thấy. Quyên thấy vậy liền bỏ chạy ra ngoài khoảng 500m, đến trước một ngân hàng gần đó thì bị mọi người truy đuổi, bắt giữ. Nạn nhân Nhi được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nạn nhân Nhi trong bệnh viện

Nhận được tin báo, Công an quận 3 nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ việc, đưa đối tượng Quyên về cơ quan điều tra. Tại trụ sở Quyên bước đầu khai nhận hành vi của mình.