Bắt khẩn cấp đối tượng đâm chết một nam thanh niên tại quán nhậu

ANTĐ - Công an huyện Ea Kar, Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ đối tượng Y Hiếu Êban để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16-12, Nguyễn Văn Đại (SN 1990), Y Hiếu Êban (SN 1997, cùng trú tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk), Trần Quốc Chỉnh (SN 1988, trú tại tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar) và một số người khác cùng ngồi uống rượu chung tại quán thuộc thôn 5, xã Ea Đar. 

Trong lúc đang uống rượu thì giữa Đại và Chỉnh nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Thấy Đại bị dọa đánh, Y Hiếu Êban rút 1 con dao mang sẵn trong người, đâm 3 nhát vào đầu, cổ, lưng Chỉnh gây thương tích nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Sau khi gây án, Y Hiếu đã bỏ trốn về buôn Sưk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp điều tra và bắt khẩn cấp đối tượng Y Hiếu Êban.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.