Bắt kẻ trộm ở hiệu vàng, trốn truy nã

ANTD.VN - Được tại ngoại trong quá trình cơ quan Công an điều tra vụ án trộm cắp tài sản ở hiệu vàng, đối tượng Khánh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

CAQ Lê Chân, Hải Phòng ngày 11-7 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận bàn giao Nguyễn Khánh (SN 1980, trú ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng trốn quyết định truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Đối tượng Khánh thời điểm bị bắt, ngày 5-5-2019

Trước đó, như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 13h30 ngày 5-5, Khánh đi xe máy điện đến 1 cửa hàng vàng bạc ở đường Nguyễn Đức Cảnh. Quá trình giao dịch, lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, Khánh đã trộm cắp 1 chiếc nhẫn vàng tây trị giá 6 triệu đồng. Hành vi của tên gian bị chủ cửa hàng phát hiện, tri hô.

Đối tượng Khánh vứt lại xe máy điện, bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian bị CQĐT khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, Nguyễn Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương, và ngày 20-6, đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân ra quyết định truy nã.

Tối 9-7, khi lén lút mò về nhậu với đám bạn ở đường Đông Khê, quận Ngô Quyền, kẻ trốn truy nã đã bị người dân phát giác, thông tin đến cơ quan Công an. Tổ công tác CAP Đông Hải nhanh chóng triển khai bắt giữ đối tượng. Theo hồ sơ, đối tượng Khánh có 2 tiền án về các tội Giết người và Trộm cắp tài sản.