Quảng Trị:

Bắt hến ven sông, một nữ sinh chết đuối thương tâm

ANTĐ - Trong khi cùng nhóm bạn đi bắt hến ven sông, một nữ sinh đã không may tuột chân rơi xuống hố nước sâu chết đuối.
Nạn nhân là em Nguyễn Thị Hồng Phượng, (SN 2000), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hải Thành, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Trước đó, vào khoảng 16h 30 phút ngày 4-4, sau giờ học cháu Phượng cùng nhóm bạn trong thôn ra khúc sông cựu Vĩnh Định đoạn qua thôn Kim Sanh, gần với trạm bơm HTX Trung Đơn, xã Hải Thành để bắt hến về giúp gia đình. 
Trong khi mò bắt hến, không may em Phượng đã bị tuột chân rơi xuống hố nước sâu hoắm và chìm dần. Các bạn phát hiện sự việc tuy nhiên không thể cứu được vì hố nước quá sâu, rộng nên chạy đi cầu cứu người lớn. Khoảng 10 phút sau, người dân gần đó đã vớt được Phượng lên bờ, đưa đến trạm Y tế xã thực hiện sơ cứu nhưng do cháu đã uống nước quá nhiều trong thời gian khá lâu nên đã tử vong ngay sau đó. 
Phượng là con một gia đình gồm 6 chị em, bố mẹ làm nghề nông nên đời sống rất khó khăn. Sáng 6-4, ông Vương Khánh Kim, Chủ tịch UBND xã Hải Thành, huyện Hải Lăng cho biết, gia đình nạn nhân đã tổ chức lễ an táng.