Bắt gọn ổ nhóm ngày “chơi đá”, đêm trộm cắp

ANTĐ - Đêm 14 rạng sáng 15-11, tổ công tác của CAP Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Thái Tông phát hiện 3 nam thanh niên đang đứng ở khu vực gần cổng làng Dịch Vọng Hậu có biểu hiện nghi vấn đã bí mật tiếp cận. 

Lúc này, 1 trong 3 đối tượng tay cầm dây dù loại lớn đang ngó nghiêng vào nhà dân. 2 đối tượng còn lại nhấp nhổm trèo lên tường, bám vào chấn song với ý định đột nhập trộm cắp. Tổ công tác ập tới, khống chế cả 3 đối tượng, đưa về trụ sở CAP để làm rõ.

Tại trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu, qua đấu tranh, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm Nguyễn Đắc Dương (SN 1990) ở Tân Lập, Tân Kỳ, Nghệ An; Mai Hải Việt (SN 1990) ở Thanh Ba, Phú Thọ và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990) ở Đông Sơn, Tuyên Quang. Chúng khai nhận vào thời điểm bị tổ công tác của CAP Dịch Vọng Hậu bất ngờ bắt giữ, cả 3 đang đứng ở ngoài chờ Nguyễn Tuấn Linh (SN 1990) đã đột nhập  nhà dân để trộm cắp. Đối tượng Linh khi thấy đồng bọn bị bắt giữ đã nhanh chân chạy thoát.

Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong đêm, CAP Dịch Vọng Hậu đã kiểm tra phòng 101 của một nhà nghỉ nằm trên địa bàn Phú Đô, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Đây là căn phòng được 4 đối tượng trên thuê để ẩn nấp sau những vụ “ăn đêm”. Không nằm ngoài dự tính, khi lực lượng công an ập vào, đối tượng Linh lúc này vừa mới chạy về, đang nằm “chơi đá” cùng với 3 đối tượng khác. Kiểm tra phòng nhà nghỉ, CAP Dịch Vọng Hậu phát hiện và thu giữ gần 10 máy tính xách tay, hàng chục điện thoại, vam phá khóa, kìm cộng lực và rất nhiều tang vật khác dùng để đột nhập, trộm cắp nhà dân.

Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đều không nghề nghiệp, bỏ quê lên Hà Nội lang thang trộm cắp. Chúng tụ nhau trong nhà nghỉ, ngày “chơi đá”, còn tối đón taxi lang thang khắp Hà Nội, phát hiện sơ hở của nhà dân sẽ đột nhập trộm cắp tài sản. Ổ nhóm này rất chuyên nghiệp khi chuẩn bị khá kỹ đồ nghề gồm dây dù loại lớn để có thể đu bám người trên cao, vam phá khóa, kìm cộng lực, tuốc nơ vít…  nhằm phá khóa xe máy hoặc tháo dỡ chấn song cửa sổ để dễ dàng đột nhập. Trước khi bị CAP Dịch Vọng Hậu bắt giữ, chúng đã thực hiện trót lọt ít nhất 5 vụ trộm cắp nhà dân, lấy đi nhiều máy tính xách tay, cùng tài sản có giá trị khác. Hiện vụ án đang được CAP Dịch Vọng Hậu phối hợp với Đội CSHS CAQ Cầu Giấy điều tra mở rộng.