Bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí

ANTĐ -Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn, 4 nghi phạm người địa phương nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng từ Việt Nam sang Trung Quốc gồm Lý Văn Sự (25 tuổi), Trần Anh Dũng (50 tuổi), Trịnh Văn San (56 tuổi) và Trịnh Thị Hậu (31 tuổi, con gái ông San).

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó ngày 13-2, lực lượng Công an Lạng Sơn phối hợp với Công an TP Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xác minh làm rõ, và bắt giữ 4 người có tên trên về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vụ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10-2014 đến 4-2015, Trần Anh Dũng và Lý Văn Sự đã 13 lần bán trót lọt 26 khẩu súng quân dụng gồm nhiều loại như K54, K59, Col quay, súng các bin, súng trường kèm theo 347 viên đạn cho các đầu mối tiêu thụ ở Trung Quốc.

Riêng hai bố con Trịnh Văn San, Trịnh Thị Hậu đã bán 6 khẩu K54, 1 khẩu K59 cùng 56 viên đạn cho một số người ở Long Châu, Quảng Tây.

Quá trình phối hợp phá án, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ nhóm tiêu thụ người địa phương, qua đó thu hồi số tang vật liên quan vụ án. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.