Bắt giữ 300 tấn thóc nhập lậu về Việt Nam

ANTĐ - Hải đội Kiểm soát hải quân trên biển khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương vừa bắt giữ 3 thuyền vận chuyển thóc trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Vụ việc đầu tiên được phát hiện vào lúc 22h ngày 11-12 tại cửa khẩu Dinh Bà, thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Phát hiện chiếc thuyền chất đầy bao tải thóc này vừa qua biên giới Campuchia về Việt Nam có nhiều biều hiện nghi vấn, tổ công tác Hải đội Kiểm soát hải quân trên biển khu vực miền Nam đã yêu cầu dừng lại kiểm tra.

3 thuyền nhập lậu thóc bị cơ quan chức năng thu giữ

Qua kiểm tra, chủ hàng và lái thuyền đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như chứng từ liên quan. Lái thuyền khai nhận đã vận chuyển số hàng này qua cửa khẩu mà không khai báo với cơ quan hải quan và biên phòng.

Cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 thuyền khác cũng vận chuyển thóc trái phép từ Campuchia về Việt Nam. 2 thuyền này bị phát hiện và bắt giữ tại cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang.

Theo khai nhận ban đầu, cả chủ hàng và người vận chuyển 3 tàu này đều khai nhận, họ sang Campuchia mua thóc, lợi dụng đêm tối mang về Việt Nam tiêu thụ, không khai báo với cơ quan Hải quan và lực lượng Biên phòng cửa khẩu, số thóc lúa vận chuyển lậu trên 3 chiếc ghe khoảng 300 tấn, trị giá trên 1,8 tỷ đồng.

Các vụ việc hiện đang được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.