Bắt gã đàn ông cất giấu ma túy trong căn nhà sau núi Hòa Phát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hưng (SN 1988, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, tối ngày 15-12-2020, từ nguồn tin trinh sát dấu hiệu nghi vấn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế môi trường Công an huyện Quốc Oai tiến hành kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Trung (ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai).

Đối tượng Nguyễn Đình Hưng

Đối tượng Nguyễn Đình Hưng

Tại thời điểm đó, cơ quan Công an phát hiện 3 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Đình Hưng. Vừa thấy lực lượng Công an ập vào, Hưng đã cầm theo túi giả chứa ma túy, ném ra cửa sổ hòng phi tang.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Tang vật vụ án bị thu giữ

Qua kiểm tra, Công an huyện Quốc Oai thu giữ một số đồ vật là dụng cụ để sử dụng ma túy, và nhiều túi nilon chứa gần 300 viên ma túy tổng hợp mà đối tượng Hưng định phi tang. Qua đấu tranh, Hưng khai nhận số ma túy trên anh ta mua của một nữ giới giá 25 triệu đồng, mục đíc để sử dụng và bán kiếm lời. Sau khi mua ma túy, Hưng cất giấu trong chiếc túi, rồi giấu ở nhà của Trung ở sau núi Hòa Phát. Việc Hưng cất giấu ma túy, không ai biết, kể cả chủ nhà.

Cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ vụ việc. Qua giám định, xác định số ma túy là Methametamine, Ketamine và MDMA có tổng khối lượng là hơn 100gam.

Công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.