TP.HCM

Bắt được hung thủ vụ đâm chém kinh hoàng trong đêm

ANTĐ - Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên đã dùng mã tấu, dao truy sát nhau kinh hoàng trên đại lộ làm một người chết. Tiến hành truy xét nhanh, công an đã bắt giữ được hung thủ.

Liên quan đến vụ “đâm chém trên đại lộ trong đêm, 1 chết, 1 bị thương” như ANTĐ đã thông tin, vào chiều 15/11 cơ quan CSĐT công an quận 2, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Đạt (SN 1997, ngụ quận 2) và đơn vị này đang lập hồ sơ bàn giao Đạt cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Hung thủ Phan Thanh Đạt tại cơ quan công an

Theo thông tin điều tra, vào đêm 14/11 Đạt đến tiệm internet B.S trên đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 chơi game cùng với hai người bạn. Tại đây Đạt thấy Nguyễn Hữu Tiến (SN 1996, ngụ quận 2) cũng đến tiệm trên cùng với bạn.

Được biết, cách đó 2 ngày Đạt và Tiến có xảy ra cãi cọ, dẫn tới đánh nhau nhưng được mọi người căn ngăn. Lần này nhớ chuyện cũ nên khi cả hai gặp mặt thì tiếp tục xông tới ẩu đả. Nhóm của Đạt thua thế phải tháo chạy.

Thừa thắng, Tiến xách mã tấu đuổi theo đến đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2 thì bắt kịp và vung mã tấu chém 1 nhát gây thương tích vùng lưng một người trong nhóm Đạt là Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, trú quận 2). Tiếp đó Đạt cũng bị Tiến chém trúng tay.

Hiện trường vụ án

Trong thế bị Tiến truy sát Đạt đã rút dao thủ sẵn trong người chống trả, hậu quả Tiến lãnh trọn 2 nhát dao vào vùng ngực, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt và Minh đến bệnh viện quận 2 băng bó vết thương. Tiến được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nện đã tử vong sau đó.

Ngay khi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng trên, cơ quan CSĐT Công an quận 2 đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ. Qua truy xét nhanh, Đạt đã bị bắt giữ. Công an quận 2 đang tiến hành điều tra mở rộng, truy xét những đối tượng tham gia vào vụ truy sát kinh hoàng trên.