Bắt 4 đối tượng giết người tại nhà nghỉ Hương Rừng

ANTĐ - Ngày 17-10, lực lượng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên đã vận động đầu thú đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng xảy ra ngày 13-10 tại nhà nghỉ “Hương Rừng”, thuộc tổ 20 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đó là Phạm Tây Phụng (19 tuổi), trú tại tổ 11, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Các đối tượng và tang vật, hung khí bị cơ quan công an thu giữ

Trước đó, 3 đồng phạm của Phụng đã lần lượt bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt, vận động đầu thú là Đỗ Thanh Tùng (21 tuổi), trú tại xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ; Đinh Tiến Đức (23 tuổi), HKTT xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội; và Đỗ Văn Vang (23 tuổi), trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Như Báo ANTĐ thông tin, vào lúc 21h30 ngày 13-10, tại nhà nghỉ Hương Rừng, khi anh Nguyễn Thành Tuân (24 tuổi), chủ nhà nghỉ, đang đánh cờ tướng cùng một số bạn bè, thì đột nhiên xuất hiện 4 đối tượng đeo khẩu trang, đi 2 xe máy lao vào. Nhóm đối tượng này dùng dao chém anh Tuấn và dùng súng bắn anh Phạm Văn Dương (25 tuổi), trú xóm Vạn Già, xã Bắc Lý, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Hậu quả anh Dương tử vong; anh Tuân bị thương nặng.

Ngày 20-10, Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguyên nhân gây án như sau: do có mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền với chủ nhà nghỉ Hương Rừng, Đỗ Thanh Tùng đã lên kế hoạch dằn mặt chủ nhà nghỉ. Tối 13-10, Tùng rủ Đức, Vang và Phụng mang vũ khí kéo đến nhà nghỉ Hương Rừng. 

Trước khi gây án, Tùng dặn đồng bọn: “Nếu thấy thằng đầu trọc (tức anh Tuân, chủ nhà nghỉ) thì chém”. Vào đến sân nhà nghỉ, Tùng lao thẳng tới chém anh Tuân trúng bắp tay trái. Đức, Phụng, Vang cũng xông vào đánh, chém anh Tuân và anh Dương đang ngồi xem đánh cờ. Các bị hại sợ hãi, bỏ chạy vào phía trong. Lập tức, 1 đối tượng trong nhóm côn đồ dùng súng hoa cải bắn 1 phát trúng ngực trái anh Dương, khiến nạn nhân ngã gục trong phòng hát karaoke. Gây án xong, 4 đối tượng chạy về hiệu cầm đồ Phương Nam thuộc xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, do Nguyễn Phương Nam (33 tuổi), làm chủ, để cất giấu súng, dao rồi tẩu thoát.

Cùng với việc bắt giữ 4 đối tượng gây án, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khám xét hiệu cầm đồ Phương Nam. Tại đây, cơ quan công an thu giữ tổng cộng 8 khẩu súng tự chế, trong đó có khẩu súng được các đối tượng sử dụng bắn chết anh Phạm Văn Dương; gần 100 viên đạn, 20 con dao, kiếm các loại, 2 áo giáp chống đạn, hộp xịt hơi cay và một số hung khí khác… Đại diện Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các đối tượng trong vụ án này liên quan đến nhiều vụ việc gây rối, đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 20-10, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng Đức, Vang, Phụng để điều tra về hành vi “giết người”; tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan.