Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới áp sát Móng Cái, Bắc bộ mưa lớn từ đêm nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, bão số 3- Cempaka sau khi đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục di chuyển về phía tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Vào đầu giờ sáng nay, 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đang áp sát Móng Cái

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đang áp sát Móng Cái

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến đầu giờ sáng mai, 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,5 đến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong vài ngày tới áp thấp nhiệt đới đổi hướng ra chuyển theo hướng Nam, ngược ra Vịnh Bắc bộ và suy yếu thành vùng áp thấp.

Từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt; riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Từ đêm nay đến ngày 25/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 200mm/đợt.

Khu vực Hà Nội, hôm nay có lúc có mưa rào và giông. Từ chiều nay 22/7 đến ngày 24/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối).