Bão số 12 vừa đổ bộ đất liền, bão Vamco giật cấp 15 sắp vào Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Vào khoảng 10h sáng nay, 10/11, bão số 12- Etau đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nam Trung bộ lũ lớn lại lên

Đầu giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong chiều và đêm nay, 10/11, các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Bão số 12 đã đổ bộ đất liền Nam Trung bộ, trọng tâm là Khánh Hòa

Bão số 12 đã đổ bộ đất liền Nam Trung bộ, trọng tâm là Khánh Hòa

Từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, từ sáng 10/11, vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có mưa lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu lưu ý hoàn lưu bão số 12 và lên phương án ứng phó bão mạnh số 13

Phó Thủ tướng yêu cầu lưu ý hoàn lưu bão số 12 và lên phương án ứng phó bão mạnh số 13

Do vậy các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa khả năng sẽ xuất hiện đợt lũ mới, có nơi trên báo động 3.

Ngoài ra, khu vực miền Trung trong 12 giờ qua đã có mưa lớn, ngày hôm nay vẫn có thể tiếp tục mưa rất to tới 150-300mm nên có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Trong khi đó, bão Vamco vào đầu giờ chiều nay còn cách đảo Luzon (Philippines) vào khoảng 700km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Bão Vamco hiện di chuyển với tốc độ khá nhanh, 20-25km/h và tiếp tục mạnh lên. Ông Khiêm cho biết, sau khi vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông trở thành cơn bão số 13, bão Vamco gần như ít suy giảm, ở cấp 11-12 giật cấp 15 và tiếp tục di chuyển khá nhanh.

Sớm lên phương án ứng phó bão mạnh số 13

Tại cuộc họp ứng phó với bão diễn ra ngày 10/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho hay, hơn một tháng qua, khu vực miền Trung đã liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khu vực Nam Trung bộ cần tập trung ứng phó với hoàn lưu bão số 12, đặc biệt là mưa lớn sau bão.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 sẽ gây mưa lớn cho nhiều tỉnh miền Trung, do đó, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng cần phối hợp với các địa phương rà soát để đảm bảo an toàn cho các hồ thủy lợi và thủy điện.

"Cơn bão số 13 dự báo sẽ vào Biển Đông vào sáng 12/11 và khoảng ngày 15/11 sẽ đe dọa nhiều tỉnh ở khu vực miền Trung.

Theo đánh giá cơn bão 13 có sức gió rất lớn, có thể giật cấp 15 nếu như không suy giảm. Nếu bão 13 vào khu vực miền Trung có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề nếu chúng ta chủ quan. Do đó, tôi đề nghị các địa phương ngoài ứng phó với bão 12 nhưng cũng cần sớm lên phương án ứng phó với cơn bão số 13", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.